Thể thao >> Thể thao trong nước

Hà Nội FC mất thêm trụ cột

Sau Đỗ Hùng Dũng, Hà Nội FC mất thêm Bruno Cunha - tiền đạo nghỉ ít nhất sáu tuần vì chấn thương trong trận thắng TP HCM 3-0 ở vòng 5 V-League.

Bruno Cunha chấn thương sau một pha phạm lỗi của đối phương, và được thay bằng Nguyễn Thành Chung ngay phút thứ 10 trận đấu trên sân Thống Nhất tối 23/3. Kết quả kiểm tra sau khi về lại Hà Nội cho thấy tiền đạo người Brazil bị phù dập, bong điểm bám dây chằng bên trong độ II, rách sụn chêm ngoài độ II. Bruno, vì thế, phải nghỉ ít nhất sáu tuần.

Hà Nội FC mất thêm trụ cột
Bruno nằm sân sau pha phạm lỗi của cầu thủ TP HCM trên sân Thống Nhất ngày 23/3. Ảnh: Lâm Thoả

Bruno ghi tám bàn tại V-League 2020, góp phần đưa Viettel tới ngôi vô địch. Anh sau đó gia nhập Hà Nội FC để thế chỗ Rimario. Qua năm vòng V-League 2021, chân sút Brazil ghi hai bàn, chỉ kém Edyson của Quảng Ninh và Phan Văn Đức của SLNA một bàn trên danh sách phá lưới.

Với việc mất ít nhất sáu tuần để hồi phục, Bruno sẽ phải nghỉ hết vòng 10. Đây là tổn thất lớn với đội bóng thủ đô, bởi Bruno là trung phong duy nhất của họ. HLV Chu Đình Nghiêm thời gian tới sẽ phải đẩy trung vệ Thành Chung lên đá tiền đạo nhiều hơn.

Cũng trong trận đấu với TP HCM, Hà Nội mất sự phục vụ của Đỗ Hùng Dũng. Tiền vệ này bị gãy chân sau pha vào bóng của Ngô Hoàng Thịnh, phải phẫu thuật và cần ít nhất sáu tháng để hồi phục.

Một trụ cột khác của Hà Nội FC, Nguyễn Quang Hải cũng không thể thi đấu. Tuyển thủ này bị thương, đã ngồi ngoài hai trận liên tiếp và chưa hẹn ngày trở lại.

Hà Nội khởi đầu tệ, liên tiếp thua Nam Định 0-3 và Bình Dương 1-2, rơi xuống đáy bảng điểm V-League 2021. Nhưng sau quãng nghỉ vì Covid-19, đội bóng thủ đô trở lại với ba chiến thắng liên tiếp trước Hải Phòng 2-0, Thanh Hoá 3-2 và TP HCM 3-0, để vươn lên thứ ba, chỉ kém ngôi đầu của HAGL một điểm. Sang vòng 9, Hà Nội tiếp đón Hà Tĩnh vào ngày 29/3.

Theo Lâm Thoả (VnExpress.net)




https://vnexpress.net/ha-noi-fc-mat-them-tru-cot-4254135.html