Thể thao >> Thể thao trong nước

Hà Nội FC làm nên lịch sử, VFF quyết định thưởng nóng

CLB Hà Nội đã nhận được lời chúc mừng và phần thưởng 300 triệu đồng từ VFF sau thành tích lọt vào trận chung kết AFC Cup 2019.

Đánh bại Ceres Nogros 2-1 đầy nghẹt thở trên sân Hàng Đẫy hôm qua giúp Hà Nội FC giành chiến thắng với tổng tỉ số 3-2 để lần đầu tiên vào chung kết AFC Cup. Không những thế, các nhà ĐKVĐ V.League còn là câu lạc bộ chuyên nghiệp đầu tiên của Việt Nam lọt vào chung kết của đấu trường châu lục.

Để động viên thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm, LĐBĐ Việt Nam quyết định thưởng động viên đội bóng 300 triệu đồng. Con số này tương đương mức thưởng nóng của VFF sau khi đội tuyển Việt Nam hòa Curacao (thua luân lưu) và giành ngôi á quân King's Cup.

Hà Nội FC làm nên lịch sử, VFF quyết định thưởng nóng

Trước đó, VFF cũng đã thưởng động viên cho CLB Hà Nội và CLB B.Bình Dương mỗi đội 200 triệu đồng sau thành tích vượt qua vòng đấu bảng của AFC Cup 2019.

Phát biểu trước báo giới, HLV Chu Đình Nghiêm không ngần ngại đề ra mục tiêu cao hơn cho đội bóng. "Chỉ tiêu chúng tôi nhận đầu mùa là vào chung kết khu vực. Hiện tại đã vào đến chung kết rồi, nhưng đấy là chỉ tiêu còn nếu có cơ hội thì Hà Nội FC chắc chắn muốn tiến xa hơn, giành chức vô địch khu vực".

Lúc này người hâm mộ Việt Nam đang chờ đợi Becamex Bình Dương làm được điều tương tự để tạo nên một trận chung kết toàn Việt Nam. Điều đó nếu xảy ra sẽ càng giúp bóng đá Việt Nam khẳng định được vị thế ngày càng lớn mạnh của mình. Trong quá khứ, chưa bao giờ hai CLB Việt Nam gặp nhau ở trận chung kết châu lục.

Để vào chung kết cùng Hà Nội FC, Becamex Bình Dương phải vượt qua PSM Makassar (Indonesia). Đội bóng đất Thủ đã thắng 1-0 ở lượt đi nhờ bàn thắng của Nguyễn Tiến Linh và sẽ đá trận lượt về trên sân khách hôm nay (26/6).

Ngọc Linh (SHTT)