Thể thao

Hà Nội dự kiến tổ chức giải đua xe F1 vào cuối tháng 11/2020

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung mới đây đã cho biết một số thông tin về chặng đua xe F1 dự kiến diễn ra tại Hà Nội sau khi bị hoãn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Chiều 6/7, phát biểu làm rõ một số nội dung liên quan đến các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế sau dịch Covid-19 của đại biểu HDND TP, Chủ tịch TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết một trong nhiều giải pháp thực hiện là tập trung cho các chương trình kích cầu tiêu dùng nội địa.

Thành phố giao Sở Văn hóa- Thể thao xây dựng kế hoạch tổ chức các sự kiện văn hóa phục vụ chào mừng 1010 năm Thăng Long, Kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô, Đại hội lần thứ 17 Đảng bộ Thành phố và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII…

Hà Nội dự kiến tổ chức giải đua xe F1 vào cuối tháng 11/2020

Theo Chủ tịch TP Nguyễn Đức Chung, TP đang đánh giá kỹ lưỡng, đàm phán với đơn vị nắm bản quyền để dự kiến tổ chức giải đua xe công thức 1 (F1) vào cuối tháng 11/2020, đồng thời tiếp tục chuẩn bị chương trình, dự án phục vụ SEA-Games 31 và Paragames 11.

Ông Chung cho biết, giải đua F1 tại Hà Nội đáng lẽ diễn ra vào tháng 4/2020. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, sự kiện này không thể diễn ra. TP đang xem xét việc tiếp tục tổ chức giải đua xe F1 này, khi đủ điều kiện đảm bảo an toàn về dịch bệnh, giải đấu có thể diễn ra vào cuối tháng 11/2020.

Trước đó, ngày 13/3, UBND TP Hà Nội cho biết trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19, trên cơ sở bàn bạc, thảo luận đồng thuận của tất cả các bên (Chủ tịch tập đoàn F1, Chủ tịch FIA, Giám đốc Công ty Việt Nam Grand Prix và Chủ tịch UBND TP) đã đi đến thống nhất: Để đảm bảo an toàn cho sức khỏe của mọi người dân, sự an toàn cho các thành viên của các đội đua, ban tổ chức và cộng đồng giới hâm mộ, Ban tổ chức quyết định hoãn chặng đua tại Hà Nội theo lịch đã công bố sẽ diễn ra từ ngày 3/4/2020 đến 5/4/2020.

Duy Anh (Nguoiduatin.vn)