Thể thao >> Thể thao quốc tế

Hà Lan 3-1 Anh: De Ligt lập công chuộc tội, Hà Lan ngược dòng vào chung kết UEFA Nations League

ĐT Hà Lan có chiến thắng ngược dòng 3-1 trước ĐT Anh, và sẽ gặp chủ nhà Bồ Đào Nha ở chung kết UEFA Nations League.

Ở trận này, HLV Gareth Southgate chỉ xếp Ross Barkley đá chính. Những ngôi sao đã phải tham dự các trận chung kết Champions League và Europa League còn lại như Harry Kane, Dele Alli, Eric Dier, Danny Rose (Tottenham Hotspur) cùng Trent Alexander-Arnold, Jordan Henderson, Joe Gomez (Liverpool) chỉ góp mặt trên băng ghế dự bị. Trong khi đó, HLV Ronald Koeman vẫn để bộ đôi trụ cột của Liverpool là Virgil van Dijk và Georginio Wijnaldum ra sân ngay từ đầu.

Hà Lan 3-1 Anh: De Ligt lập công chuộc tội, Hà Lan ngược dòng vào chung kết UEFA Nations League

Trận đấu trên SVĐ Afonso Henriques đã diễn ra không hấp dẫn như sự kỳ vọng của NHM. Bàn thắng chỉ đến trong hiệp 1 sau sai lầm tai hại của Matthijs de Ligt.

Phút 30, trung vệ 19 tuổi đang được cả châu Âu săn đón, xử lý lóng ngóng và sau đó buộc phải phạm lỗi quá rõ ràng với Marcus Rashford trong vòng cấm, và ĐT Anh được hưởng penalty. Trên chấm 11m, chính Rashford là người thực hiện và tiền đạo của MU không mắc sai lầm nào, mở tỷ số trận đấu.

Hà Lan 3-1 Anh: De Ligt lập công chuộc tội, Hà Lan ngược dòng vào chung kết UEFA Nations League - 1

Thế trận chỉ thực sự trở nên sôi động ở nửa cuối hiệp 2. Phút 73, Matthijs de Ligt lập công chuộc tội với pha băng cắt đánh đầu dũng mãnh, sau quả tạt của Memphis Depay để quân bình tỷ số 1-1.

Ít phút sau, Jesse Lingard tái lập thế dẫn bàn với pha dứt điểm đơn giản trong vòng cấm. Tuy nhiên, sau khi nhận được sự hỗ trợ từ tổ VAR, trọng tài Clement Turpin đã khước từ bàn thắng vì Lingard đã việt vị. 90 phút thi đấu chính thức đã khép lại với tỷ số hòa, và 2 đội phải bước vào hiệp phụ.

Hà Lan 3-1 Anh: De Ligt lập công chuộc tội, Hà Lan ngược dòng vào chung kết UEFA Nations League - 2

Và bước ngoặt đã đến ở ngay hiệp phụ đầu tiên. Phút 97, John Stones có pha xử lý lỗi ngay phần sân nhà, để cho Memphis Depay cướp bóng và tung cú sút cực nhanh nhưng không thể đánh bại được Jordan Pickford. Sau đó, Quincy Promes đã băng vào đá bồi, bóng trúng vào chân Kyle Walker đổi hướng và mành lưới ĐT Anh đã phải rung lên lần thứ 2.

Chưa dừng lại ở đó, ĐT Anh tiếp tục phải nhận bàn thua vì những sai lầm ở hàng phòng ngự. Phút 114, Ross Barkley chuyền bóng thẳng vào chân của Memphis Depay, tạo điều kiện để cầu thủ này kiến tạo thuận lợi cho Quincy Promes dứt điểm vào lưới trống, ấn định chiến thắng 3-1 cho ĐT Hà Lan.

Hà Lan 3-1 Anh: De Ligt lập công chuộc tội, Hà Lan ngược dòng vào chung kết UEFA Nations League - 3

Với kết quả này, ĐT Hà Lan đã giành vé vào chung kết UEFA Nations League và đối thủ của họ sẽ là chủ nhà Bồ Đào Nha. Trận đấu này sẽ diễn ra vào lúc 1h45 ngày 10/6 (theo giờ Việt Nam). Trong khi đó, ĐT Anh sẽ có trận tranh 3/4 với ĐT Thụy Sỹ vào lúc 20h ngày 9/6.

VIDEO: Tổng hợp diễn biến trận đấu

Đội hình thi đấu của 2 đội:

ĐT Hà Lan: Jasper Cillessen; Denzel Dumfries, Matthijs de Ligt, Virgil van Dijk, Daley Blind; Marten de Roon (Donny van de Beek 68'), Frenkie de Jong (Kevin Strootman 114'), Georginio Wijnaldum; Steven Bergwijn (Davy Propper 91'), Memphis Depay, Ryan Babel (Quincy Promes 68')

ĐT Anh: Jordan Pickford; Kyle Walker, John Stones, Harry Maguire, Ben Chilwell; Ross Barkley, Declan Rice (Dele Alli 106'), Fabian Delph (Jordan Henderson 77'); Jadon Sancho (Jesse Lingard 61'), Marcus Rashford (Harry Kane 46'), Raheem Sterling.

Ghi bàn: Matthijs de Ligt 73', Kyle Walker (phản lưới 97'), Quincy Promes 114' - Marcus Rashford 32'

Duy Anh (SHTT)