Thể thao

Hạ gục tay đấm Thái Lan trong 30 giây, võ sĩ Việt Nam xuất sắc giành vé dự Olympic

Đánh bại đối thủ Chatchai-Decha Butdee của Thái Lan ở tứ kết vòng loại boxing Olympic Tokyo 2020 khu vực châu Á - Thái Bình Dương (diễn ra ở Jordan), võ sĩ hạng cân 57kg Nguyễn Văn Đương đã giành được tấm vé dự Olympic Tokyo 2020.

Rạng sáng 10/3 (theo giờ Việt Nam), các trận tứ kết boxing vòng loại Olympic khu vực châu Á - Thái Bình Dương đã diễn ra ở Jordan. Trong số các tay đấm Việt Nam tham dự, chỉ còn Nguyễn Văn Đương (hạng dưới 57 kg) đi tới vòng đấu này.

Thực tế thì ở vòng loại lần này, Nguyễn Văn Đương không được đánh giá cao khi hạng cân 57 kg của anh có nhiều đối thủ mạnh. Thế nhưng, tay đấm của Việt Nam lại gây bất ngờ không nhỏ cho giới chuyên môn lẫn người hâm mộ.

Ở trận đầu, Nguyễn Văn Đương tạo bất ngờ khi thắng tay đấm Úc Charlie Senior, giành quyền vào tứ kết. Và nếu tiếp tục thắng tứ kết, Văn Đương sẽ đoạt vé tham dự Olympic bởi hạng cân này có 6 suất cho vòng loại.

Hạ gục tay đấm Thái Lan trong 30 giây, võ sĩ Việt Nam xuất sắc giành vé dự Olympic
Nguyễn Văn Đương xuất sắc đoạt vé dự Olympic cho boxing Việt Nam

Đối thủ của anh là võ sĩ Thái Lan Chatchai Decha Butdee, người từng hạ anh để giành tấm HCV SEA Games 30. Và ở lần tái đấu này, Nguyễn Văn Đương đã có màn trả thủ đầy ngọt ngào.

Cụ thể, HLV Đinh Thị Phương Thanh cho biết chỉ trong vòng 30 giây đầu tiên, với những cú đấm móc trái đầy uy lực, Nguyễn Văn Đương đã 2 lần hạ gục đối thủ và buộc các trọng tài cho dừng trận đấu. Theo luật thi đấu mới, trọng tài sẽ tuyên thắng đối thủ bị đếm K.O 2 lần trong một hiệp đấu.

Chiến thắng vang dội trên giúp Nguyễn Văn Đương vào bán kết đồng thời đoạt vé chính thức tham dụ Olympic Tokyo 2020 dự kiến diễn ra vào tháng 7 tới tại Nhật Bản.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, thể thao Việt Nam có 5 suất dự Olympic 2020 gồm Nguyễn Huy Hoàng (bơi), Lê Thanh Tùng (TDDC), Đỗ Thị Ánh Nguyệt, Hoàng Phi Vũ (bắn cung) và Nguyễn Văn Đương (boxing).

Duy Anh (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/ha-guc-tay-dam-thai-lan-trong-30-giay-vo-si-viet-nam-xuat-sac-gianh-ve-du-olympic-d71518.html?demo