Thể thao >> Thể thao quốc tế

Guendogan lập cú đúp, Đức nhọc nhằn vượt Estonia

Làm khách của Estonia, ĐT Đức dù thi đấu thiếu người từ sớm vẫn có được chiến thắng nhờ những khoảnh khắc lóe sáng của Guendogan.

Bàn thắng
Đức: Guendogan (51', 57'), Werner (71')

Thẻ đỏ
Đức: Emre Can (14')

Với đẳng cấp vượt trội, ĐT Đức nhanh chóng chiếm lĩnh thế trận. Tuy nhiên, trong lúc mọi thứ đang diễn ra rất thuận lợi thì Emre Can lại khiến cho cuộc chơi trở nên khó khăn hơn. Phút 14, tiền vệ gốc Thổ phạm lỗi nguy hiểm với một cầu thủ đối phương và bị truất quyền thi đấu.

Chơi thiếu người, các học trò của HLV Joachim Loew gần như chẳng biết làm gì với bóng. Họ thiếu đi những pha phối hợp đường nét và sáng tạo mặc dù đối thủ chỉ là một đội tuyển đứng thứ 102 trên bảng xếp hạng FIFA. Cơ hội đáng kể nhất mà Die Mannschaft tạo ra trong hiệp 1 là cú đá phạt hàng rào đưa bóng dội xà của Marco Reus ở phút 40.

Guendogan lập cú đúp, Đức nhọc nhằn vượt Estonia

Phải sang đến hiệp 2, chênh lệch về mặt đẳng cấp mới bộc lộ rõ ràng hơn. Phút 51, Guendogan tung chân vô-lê chéo góc hiểm hóc làm tung lưới Estonia, mở tỷ số trận đấu. Có được bàn thắng, thế trận trở nên dễ thở hơn cho ĐT Đức và chỉ 6 phút sau họ có bàn thắng thứ 2. Vẫn là Guendogan, với một pha băng lên dứt điểm chéo góc từ tuyến 2.

Lúc này các cầu thủ Estonia đã không còn nhiều ý chí chiến đấu, và hậu quả là họ tiếp tục phải nhận bàn thua thứ 3. Từ một đường chuyền vượt tuyến chéo sân chính xác của Guendogan, Werner khống chế bóng, ngoặt người loại bỏ hậu vệ rồi đặt lòng đánh bại thủ môn Estonia, ấn định chiến thắng cho ĐT Đức.

Với 3 điểm có được, ĐT tiếp tục chia sẻ ngôi đầu bảng với Hà Lan. Sau 6 vòng đấu, 2 đội đều đang có 15 điểm.

Kết quả loạt trận đêm qua:

Guendogan lập cú đúp, Đức nhọc nhằn vượt Estonia - 1

Đội hình thi đấu:

Estonia: Lepmets, Baranov, Tamm, Mets, Pikk, Antonov, Kams, Ainsalu, Vassiljev (Kaeit 61'), Liivak (Ojamaa 77'), Sappinen (Zenjov 56').

Đức: Neuer, Klostermann, Can, Suele, Halstenberg, Guendogan, Kimmich, Havertz, Brandt (Amiri 86'), Waldschmidt (Werner 66'), Reus (Serdar 77').

Ngọc Linh (SHTT)