Thể thao >> Thể thao trong nước

Gục ngã trước Viettel ngay trên sân nhà, Sanna Khánh Hòa kết thúc lượt đi ở vị trí bét bảng

Để thua CLB Viettel với tỷ số 0-1 ngay trên sân nhà Nha Trang, Sanna Khánh Hòa BVN ngậm ngùi kết thúc lượt đi V.League 2019 ở vị trí cuối cùng với chỉ 9 điểm.

Trước khi bước vào trận đấu này, Sanna Khánh Hòa BVN đứng đội sổ với vỏn vẹn 9 điểm sau 12 trận, kém đối thủ CLB Viettel 5 điểm và đội xếp thứ ngay phía trên là CLB Quảng Nam đúng 2 điểm. Vì vậy, nếu có được chiến thắng, Sanna Khánh Hòa BVN sẽ đẩy CLB Quảng Nam xuống bét bảng, đồng thời rút ngắn cách biệt với CLB Viettel.

Gục ngã trước Viettel ngay trên sân nhà, Sanna Khánh Hòa kết thúc lượt đi ở vị trí bét bảng

Dù nhập cuộc với quyết tâm cao độ, nhưng Sanna Khánh Hòa BVN lại thi đấu vô cùng bế tắc. Ngược lại, CLB Viettel cho thấy sự lợi hại trong những tình huống phản công. Phút 27, tuyển thủ U23 Việt Nam - Hoàng Đức bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi đệm bóng ra ngoài trong tình huống mà thủ thành Nguyễn Tuấn Mạnh đã băng ra lỡ trớn.

Nhưng đội khách không phải tiếc nuối quá lâu. Đúng 1 phút sau, từ đường chuyền dài của đồng đội, Bruno Cunha bứt tốc trước khi tung cú dứt điểm không mạnh nhưng đủ để hạ gục Tuấn Mạnh, mở tỷ số trận đấu.

Những phút còn lại, Sanna Khánh Hòa BVN vùng lên mạnh mẽ nhưng họ bất lực trong việc tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa, qua đó chấp nhận trận thua 0-1 ngay trên sân nhà. Với kết quả này, đoàn quân của HLV Võ Đình Tân đã kết thúc lượt đi ở vị trí bét bảng và cần phải nỗ lực rất nhiều trong thời gian tới nếu muốn trụ lại giải đấu cao nhất Việt Nam.

VIDEO: Tổng hợp diễn biến trận đấu

Đội hình thi đấu của 2 đội:

Sanna Khánh Hòa BVN: Nguyễn Tuấn Mạnh, Trần Văn Vũ, Lâm Ti Phông, Trần Đình Khương, Phạm Trùm Tỉnh, Nguyễn Tấn Tài, Youssouf Toure, Đoàn Công Thành, Oliveira, Nguyễn Đình Lợi, Zarour Chaher.

Viettel: Ngô Xuân Sơn, Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng, Trần Ngọc Sơn, Nguyễn Đức Chiến, Nguyễn Hoàng Đức, De Souza, Bruno Cunha, Nguyễn Trọng Hoàng, Kayo Sanches Borges, Nguyễn Trọng Đại.

Duy Anh (SHTT)