Thể thao

Guardiola: 'Haaland sẽ đấm vào mặt đồng đội dám tranh penalty'

Chứng kiến màn thể hiện của cậu học trò Haaland trong trận khai màn Ngoại hạng Anh, HLV Pep Guardiola cực kỳ phấn khích.

Haaland đã phải chịu nhiều sức ép sau khi anh bỏ lỡ 2 cơ hội ngon ăn ở thất bại trước Liverpool tại Siêu cúp Anh. Haaland bị mất khá nhiều điểm trong mắt người hâm mộ, đặc biệt là khi đem ra so sánh với Darwin Nunez.

Guardiola: 'Haaland sẽ đấm vào mặt đồng đội dám tranh penalty'

Ở trận đấu trước đó của Liverpool, Nunez lại tiếp tục nổ súng và dồn một sức ép lớn về phía Haaland. Tuy nhiên, ngôi sao người Na Uy cho thấy anh thi đấu thoải mái dưới áp lực đến từ CĐV West Ham khi lập một cú đúp bàn thắng, trực tiếp mang về 3 điểm cho City.

"Một tuần trước, Haaland không thể thích nghi với Premier League. Giờ thì cậu ấy sánh ngang với Thierry Henry, Alan Shearer và Cristiano Ronaldo", Pep Guardiola hài hước.

"Haaland là một chàng trai có tài năng phi thường, có thể ghi rất nhiều bàn thắng. Tôi đã biết cậu ấy được một tháng. Tôi biết cách Haaland vượt qua sự chỉ trích trong tuần qua. Cậu ấy luôn bình tĩnh, tập luyện thật tốt và tất cả đều thấy cách mọi thứ diễn ra trên sân".

Haaland là người trực tiếp kiếm về quả penalty rồi tự mình thực hiện nó mở tỷ số trước West Ham. Pep thực sự thích điều này: "Cái cách Haaland cầm bóng để thực hiện penalty khiến tôi phải thốt lên: Ồ, được đấy, tôi thích. Nếu có ai đó dám cầm bóng, tôi nghĩ Haaland sẵn sàng đấm vào mặt người đó. Tôi tin chắc điều đó và đấy là một dấu hiệu tốt.

Muốn trở thành người giỏi nhất, bạn phải tự tin, tham vọng và có chút tàn nhẫn. Và đương nhiên, Haaland đã ghi bàn.

Tôi may mắn khi được làm việc cùng Messi và nếu ghi 2 bàn, cậu ấy sẽ muốn có bàn thứ 3, rồi thứ 4, thứ 5. Những tiền đạo hàng đầu, họ không bao giờ hài lòng, họ luôn khao khát, muốn nhiều hơn nữa".

Theo Hà Trang (Bongdaplus.vn)




https://bongdaplus.vn/ngoai-hang-anh/guardiola-haaland-se-dam-vao-mat-dong-doi-dam-tranh-penalty-3733182208.html