Thể thao >> Thể thao quốc tế

Guardiola đấu Tuchel: Hai kỳ thủ chìm đắm vào bàn cờ đam mê

Pep Guardiola đã thua Thomas Tuchel trong 2 ván cờ tại FA Cup và Premier League. Nhưng giữa họ còn một ván cờ tối hậu tại Porto vào 2h00 rạng sáng 30/5, đó là trận chung kết Champions League giữa Man City vs Chelsea. Kẻ thắng trong ván cờ này sẽ thắng trong một màn đấu trí đã được sắp xếp suốt 6 năm qua.

Ở những lần bấm giờ đầu tiên, 2 kỳ thủ Pep Guardiola và Thomas Tuchel sử dụng lối khai cuộc cổ điển để thăm dò nhau. Sau đó, những nước đi được triển khai với tốc độ chóng mặt. Hai HLV say sưa trao đổi về kỹ nghệ dụng nhân, các tính toán chiến thuật đã từng được sử dụng và đúc kết.

Một màn vấn đáp bóng đá thuần khiết và không có gì ngoài bóng đá có thể chen vào, dù đó là những ly vang thượng hạng, những món đồ nhắm ngon lành hay người kết nối cho cuộc gặp này là Michael Reschke, cựu giám đốc thể thao của CLB VfB Stuttgart.

Màn gặp gỡ kể trên giữa 2 kỳ thủ - những người sẽ bước vào ván cờ lớn nhất của nghiệp cầm quân là trận chung kết Champions League 2020/21 tại Bồ Đào Nha - đã diễn ra cách đây 6 năm. Họ không ngại ngần thân sơ mà nhập cuộc ngay lập tức như những kẻ tri kỷ trường niên.

Chiến thuật, con người, ý tưởng… là ba mắt xích móc nối toàn bộ cuộc đàm thoại kéo dài hàng tiếng đồng hồ. Mọi chi tiết tưởng chừng như nhỏ nhất, vô can nhất đều được lôi ra mổ xẻ. “Pep, tôi rất tò mò về việc ông sắp xếp vị trí hậu vệ cánh trong hiệp hai trận gặp Real Madrid năm 2009. Tại sao lại như thế?”, Tuchel thắc mắc.

“Hai người đó bàn luận về triết lí bóng đá không khác gì hai đại kiện tướng cờ Vua là Fisher và Spassky bị nhốt trong một cuộc đấu trí”, Michael Reschke thích thú khi nói về buổi tối đặc biệt tại Schumann’s Bar, thứ đã trở thành một phần của văn hoá Bundesliga.

Guardiola đấu Tuchel: Hai kỳ thủ chìm đắm vào bàn cờ đam mê
Michael Reschke và Pep Guardiola ở quán bar Schumann, nơi họ gặp Thomas Tuchel

Đó là một màn tao ngộ chiến thuần tuý. Pep Guardiola không lên kế hoạch mời HLV mới nghỉ việc ở CLB Mainz đến quán bar “chill” nhất thành phố Munich để thưởng thức vài ly vang vào đêm hôm đó. Nhưng tất nhiên, nó cũng không phải cuộc gặp tình cờ theo kiểu không mong muốn.

Theo trí nhớ của Michael Reschke, ngay khi ông được bổ nhiệm làm giám đốc thể thao của Bayern vào năm 2014, Pep đã hỏi ông rằng hiện ai là HLV trẻ thú vị nhất ở Đức. Câu trả lời là Thomas Tuchel, tất nhiên, nó nhận được sự tán thành của Pep. “Đúng thế, tôi đã đấu trí với anh ta ở mùa trước. Tay này kinh đấy”.

Tất nhiên rồi, đa phần các CLB khác ở Bundesliga khi đối mặt với Bayern Munich của Pep đều tự động chơi chiến thuật đổ bê tông, đặt xe bus và không coi việc thua đậm là một thảm hoạ sát thân. Ngoại trừ Mainz, đối thủ đã tạo áp lực đáng kể với Pep bởi lối chơi khát khao chiến thắng, cố gắng hạ gục Bayern hùng mạnh. “Đó là điều khiến tôi tôn trọng Tuchel”, Pep cảm thán.

Thời điểm đó, ngoại trừ Borussia Dortmund của Jurgen Klopp, hầu hết các đội khác đều chơi lùi sâu ở phần sân nhà nhằm gây khó cho lối đá kiểm soát bóng kinh điển của Pep. Điều này khiến Pep khá ngán ngẩm. “Nếu tôi cho đội bóng của mình chơi như vậy, vai trò HLV của tôi coi như hết vị, phải không nào?”.

Guardiola đấu Tuchel: Hai kỳ thủ chìm đắm vào bàn cờ đam mê - 1
Tuchel là HLV trẻ mà Pep ngưỡng mộ cho dù Bayern của ông đã đánh bại Mainz cả 2 lần ở mùa giải 213/14

Nhưng việc đánh bại Mainz của Tuchel lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Bayern đã giành chiến thắng trong cả hai lần gặp Mainz, với những thắng lợi cách biệt 4-1 và 2-0 ở mùa giải 2013/14. Nhưng trong thực tế, Bayern đã vất vả hơn nhiều so với những gì hiện trên bảng tỉ số.

Ở Munich, Mainz đã vượt lên dẫn trước trong hiệp một và hoá giải tốt những đợt tấn công của các nhà ĐKVĐ bằng hệ thống 3-4-3 thay đổi linh hoạt giúp phá vỡ sự liên kết của tuyến tiền vệ Bayern và tạo ra các cơ hội phản công. Pep đã đáp trả bằng cách dồn David Alaba và Schweinsteiger sang cánh trái, trong khi đó Mario Gotze liên tục khuấy đảo hành lang phải khiến các hậu vệ cánh của Mainz khó lòng dâng cao.

Và trong trận lượt về sau đó 5 tháng, Mainz suýt chút nữa đã có 1 điểm cho đến khi bị thủng lưới 2 bàn ở phút 82 và 86. “Trận đấu hôm nay thật tuyệt”, Guardiola nói sau tiếng còi mãn cuộc.

Thời điểm đó, Pep đã là một “tay bạc già” trong khi Tuchel chỉ là một chiến lược gia trẻ, mới có 5 năm kinh nghiệm huấn luyện, và phải dẫn dắt một CLB không thuộc nhóm đại gia là Mainz tại Bundesliga. Chứ không phải là một Tuchel đã giúp Dormund vô địch Cúp QG Đức hay đưa PSG vào chung kết Champions League mùa trước, hay cùng Chelsea tại chung kết Champions League mùa này.

Nhưng chỉ với vài trận đấu, Tuchel đã buộc Pep phải để mắt đến mình. Hơn thế nữa, Pep ngưỡng mộ Tuchel vì đã quyết tâm gắn bó lâu dài với một đội bóng có tiềm lực khá hạn chế, và vì cả sự chính xác, tỉ mỉ trong phương cách huấn luyện. Pep từng nhận xét rằng Tuchel luôn có câu trả lời cho mọi vấn đề.

Guardiola đấu Tuchel: Hai kỳ thủ chìm đắm vào bàn cờ đam mê - 2
Việc Tuchel chấp nhận gắn bó với Mainz trong thời gian dài và biến CLB này thành đối thủ đáng gờm là điều Pep rất nể phục

Chính vì thế, khi Reschke gọi điện cho Pep để báo rằng mình sắp có một cuộc hẹn với Tuchel, HLV của Bayern liền lập tức nói rằng muốn tham gia. Pep hào hứng đến nỗi liền huỷ bỏ luôn vài cuộc hẹn đã lên lịch từ trước đó. Nhưng không chỉ có Pep cuồng nhiệt, mà Tuchel cũng thế. Họ đều đánh giá cao nhau.

Trong thời gian dẫn dắt Mainz, Tuchel đã bay đến Barcelona một vài lần để được tận mắt chứng kiến đội bóng của Pep thi đấu. Tuchel cũng đã nghiền ngẫm tất cả những gì đã diễn ra trong sự nghiệp của Pep. Có thể đó là sự tò mò không thể tránh khỏi dành cho một thần tượng hoặc một đối thủ trong tương lai.

Ban đầu, có cảm giác như cuộc gặp giữa Pep Guardiola và Thomas Tuchel có tính chất điểm đạo của “bậc thày và kẻ học việc”, giống như Pep đã từng đến thỉnh giáo Marcelo Bielsa năm xưa để có cuộc thảo luận 24 tiếng làm thay đổi mọi thứ. Ở lần này, Tuchel cũng đưa ra một loại câu hỏi, và Pep sẵn lòng giải đáp.

Nhưng rồi, tính chất câu chuyện không còn là giữa kẻ trên và người dưới nữa. Lằn ranh đó đã bị xóa nhoà khi cả hai bắt đầu thảo luận về nghề nghiệp của họ một cách bình đẳng.

Reschke kể lại: “Bản thân tôi rất yêu thích bóng đá, nhưng nói về bóng đã thì không dễ chút nào. Tôi chỉ là một khán giả. Họ nói với nhau bằng cả tiếng Đức và tiếng Anh, hoàn toàn không sử dụng bất kỳ thuật ngữ khoa học hay lối nói hoa mỹ nào hết, nhưng đôi khi vẫn rất khó để có thể theo kịp.

Họ có thể ghi nhớ hàng chục, hàng trăm tình huống cụ thể trong quá khứ và đàm luận về cách mọi thứ có thể diễn ra nếu có bất kỳ sự thay đổi nào. Nói đơn giản thì chủ đề hôm đó là về phương án hành động và cách phản ứng. Họ tạo ra một áp lực vô hình khiến những ai có mặt trong quán bar không dám đến gần. Pep và Thomas đã chìm trong không gian của riêng họ trong gần 4 tiếng đồng hồ”.

Guardiola đấu Tuchel: Hai kỳ thủ chìm đắm vào bàn cờ đam mê - 3
Pep đã muốn Tuchel kế vị mình ở Bayern nhưng định mệnh lại để họ sang Anh, nơi Pep chịu thua tại Bán kết FA Cup

Vài tuần sau đó, bộ ba này lại tụ họp tại nhà hàng Brener ở Munich cùng sự góp mặt của Peter Hermann, trợ lý của cựu HLV Jupp Heynckes tại Bayern. Buổi hẹn này có không khí thoải mái hơn một chút, nhưng những cuộc tranh luận về bóng đá vẫn không kém phần căng thẳng.

Peter Hermann là người giàu kinh nghiệm bởi từng góp mặt trong 3 trận chung kết Champions League (với Bayer Leverkusen năm 2002 và với Bayern Munich năm 2012 và 2013). Nhưng sau bữa ăn, người đàn ông 69 tuổi này thú nhận với Reschke rằng ông cảm thấy như được khai sáng khi nghe Pep và Tuchel tranh luận.

“Ờ, tôi luôn nghĩ mình khá hiểu bóng đá. Nhưng bây giờ tôi không chắc chắn về điều đó nữa bởi hai gã kia như đến từ hành tinh khác vậy. Ngày mai, có lẽ tôi sẽ bỏ nghề bóng đá”. Reschke cũng đã trải qua khoảnh khắc tương tự cách đó vài tháng, khi cùng Pep đến Italia để xem AS Roma đá. Đây là đối thủ sắp tới của Bayern.

“Thật điên rồ! Pep đã nói về điểm mạnh và điểm yếu của mỗi đội trước khi trận đấu bắt đầu và diễn biến sau đó gần như chính xác như lời anh ta đã nói. Cuối tuần đó, tôi được tham dự cuộc họp của đội cho trận Bayern vs Roma. Nhiều động thái và tình huống mà Pep tiên liệu đã diễn ra. Bayern thắng tỷ số 7-1 tại Stadio Olimpico và đó là một trong những màn trình diễn xuất sắc nhất trong triều đại của Pep".

Reschke tin rằng Pep Guardiola và Thomas Tuchel có nhiều điểm tương đồng. “Cả hai đều yêu cầu rất cao ở các cầu thủ và ưa thích những ai cũng thường suy nghĩ sâu sắc về trận đấu như mình. Những cầu thủ ngược máu đều bị gạt. Họ luôn đặt ra câu hỏi làm thế nào để ghi bàn. Chỉ có một khác biệt nho nhỏ, đó là cách vận hành chiến thuật của Tuchel có phần phóng khoáng hơn, cho phép các cầu thủ tự do hơn so với Pep”.

Guardiola đấu Tuchel: Hai kỳ thủ chìm đắm vào bàn cờ đam mê - 4
Sau đó là thất bại thứ nhì tại Premier League của Pep trước Tuchel

Guardiola đã hoàn toàn bị thuyết phục bởi năng lực huấn luyện của Tuchel, và đã thúc giục Reschke đưa Tuchel về kế nhiệm mình ở Munich. “Ông hãy đưa cậu ta đến Bayern ngay lập tức”. Mong muốn của Pep là như vậy nhưng có vẻ chủ tịch Uli Hoeness không mặn mà với ý tưởng này.

Nhưng rồi, định mệnh lại run rủi để Pep gặp Tuchel tại Anh quốc, nơi Pep đã thua trận 2 lần trước Tuchel: tại FA Cup và Prremier League mùa này. Đêm thứ Bảy tuần này, họ sẽ có màn đấu trí lần thứ ba trên cương vị là HLV của Man City và Chelsea, 2 đối thủ trong trận chung kết Champions League.

Đó sẽ là một ván cờ quyết định chức vô địch tối cao, buộc 2 kỳ thủ phải thể hiện những gì tinh tuý nhất trong não bộ. Pep luôn phấn khích khi đối mặt với các đối thủ ngang tầm hoặc mạnh hơn, và những HLV đặc biệt. Tuchel đã thể hiện rõ điều đó sau 2 lần chiến thắng. Tuchel sẵn sàng đánh gục Pep lần thứ ba, bất chấp dư vị của những ly vang tuyệt hảo ở Munich vẫn còn váng vất trong khoang miệng.

Chỉ khác với cờ vua, trong bóng đá, không có chuyện ai đó được phép xin hoà để giảm thiểu thiệt hại. Chỉ có một kết quả thắng hoặc thua, thành hoặc bại. Sau ván cờ này, Pep Guardiola hay Thomas Tuchel, ai sẽ là người nâng ly mừng chiến thắng, ai sẽ là người chuốc rượu để quên sầu?

Theo Khôi Nguyên (Bongdaplus.vn)




https://bongdaplus.vn/champions-league-cup-c1/man-city-vs-chelsea-guardiola-dau-tri-tuchel-trong-van-co-toi-hau-3338092105.html