Thể thao

Griezmann cắt đứt quan hệ với Huawei vì người Duy Ngô Nhĩ

Tiền đạo Antoine Griezmann vừa gây chú ý khi có hành động chẳng khác nào “tuyên chiến” với người Trung Quốc một cách công khai trên mạng xã hội.

Từ trang Instagram cá nhân, Antoine Griezmann thông báo quyết định cắt đứt hợp tác với gã khổng lồ Trung Quốc, Huawei. Tuyển thủ Pháp vốn là đại sứ thương hiệu cho các dòng điện thoại thông minh của Huawei.

Anh nghi ngờ tập đoàn chuyên về thiết bị mạng và viễn thông này có hành động mang tính đàn áp khi đang thử nghiệm phần mềm nhận dạng khuôn mặt được thiết kế để cải thiện việc giám sát người Duy Ngô Nhĩ.

"Sau những nghi ngờ về việc công ty Huawei có liên quan đến việc đàn áp người Duy Ngô Nhĩ nhờ phần mềm nhận dạng khuôn mặt, tôi tuyên bố chấm dứt quan hệ đối tác ngay lập tức với họ", Griezmann viết.

Griezmann cắt đứt quan hệ với Huawei vì người Duy Ngô Nhĩ
Thông báo của Griezmann

"Tôi muốn có những hành động cụ thể càng nhanh càng tốt để lên án hành động đàn áp hàng loạt này và sử dụng ảnh hưởng của nó để góp phần tôn trọng quyền của con người và phụ nữ trong xã hội".

Đáp lại, người phát ngôn của Huawei tỏ ra thất vọng với Griezmann, đồng thời phủ nhận mọi cáo buộc: "Huawei rõ ràng rất buồn trước quyết định của Griezmann. Chúng tôi muốn nói chuyện với Griezmann để giải thích cho cậu ấy rõ về những gì công ty đã và đang làm hiện nay.

"Những cáo buộc này hoàn toàn đi ngược với giá trị mà Huawei theo đuổi. Công nghệ của chúng tôi không dùng để nhắm vào bất cứ dân tộc nào. Trọng tâm trong giá trị của công ty chúng tôi là chống phân biệt chủng tộc.

"Hơn nữa, người chịu trách nhiệm phê duyệt tài liệu không phải là nhân viên của Huawei, mà là một nhà thầu phụ. Sai lầm này là ba năm trước. Việc này rõ ràng không phù hợp với các giá trị của công ty chúng tôi", đại diện của Huawei nhấn mạnh.

Hành động của Griezmann đã tạo nên những tranh luận trái chiều trên mạng xã hội. Nhiều CĐV gọi tiền đạo của Barca là “người hùng” nhưng cũng có một bộ phận không nhỏ tỏ ra lo ngại anh có thể đi vào vết xe đổ của Mesut Ozil.

Cuối năm ngoái, cũng thông qua tài khoản mạng xã hội cá nhân, Ozil đã công khai lên án việc chính quyền Trung Quốc ngược đãi, giam giữ người Duy Ngô Nhĩ cũng như người Hồi giáo tại Tân Cương. Đây là vấn đề cực kì nhạy cảm thời điểm đó. Thậm chí, ngôi sao thuộc biên chế Arsenal còn gọi người Duy Ngô Nhĩ là “những chiến binh chống khủng bố”.

Truyền thông Anh cho rằng, việc Arsenal gạch tên Ozil khỏi kế hoạch không chỉ vì vấn đề chuyên môn mà còn để “xoa dịu” thị trường Trung Quốc. Ngôi sao người Đức gốc Thổ Nhĩ Kỳ này bị tẩy chay tại đất nước tỉ dân, khiến CLB Bắc London cũng bị vạ lây, ảnh hưởng tới bản quyền truyền hình cũng như các hợp đồng quảng cáo.

Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)