Thể thao >> Bóng đá Ngoại hạng Anh

Greenwood tiếp tục trả giá đắt sau scandal bạo hành bạn gái gây chấn động thế giới bóng đá

Nhà tài trợ Nike đã chấm dứt hợp đồng với tiền đạo Mason Greenwood sau khi cầu thủ của Man United bị bắt và được tại ngoại do bị tình nghi hãm hiếp và hành hung một bạn gái.

Hôm 7/2, Nike thông báo cắt hợp đồng tài trợ với Mason Greenwood. "Chúng tôi và Greenwood đã chính thức ngừng thỏa thuận hợp tác!", đại diện của hãng thể thao lên tiếng.

Trước đó ít ngày, Nike chỉ tạm thời ngừng hợp tác với Greenwood trong thời gian chờ kết luận cuối cùng của cơ quan điều tra. Nhưng do sức ép lớn từ phía người hâm mộ, hãng thể thao này buộc phải tuyệt giao với chân sút sinh năm 2001.

Ngoài ra, Cadbury - một trong những đối tác chính thức của MU - cũng xác nhận sẽ không sử dụng Greenwood trong các chiến dịch tiếp thị của mình.

Greenwood tiếp tục trả giá đắt sau scandal bạo hành bạn gái gây chấn động thế giới bóng đá

Tuần trước, thế giới bóng đá đã choáng váng vì lời "cầu cứu" của Harriet Robson, bạn gái của tiền đạo trẻ Mason Greenwood. Theo đó, cô nàng đã bị cầu thủ thuộc biên chế MU hành hung dẫn tới chấn thương rất nặng.

Ngay lập tức, Greenwood đã bị cảnh sát nước Anh bắt giữ và tạm giam để điều tra sự việc. Tuy nhiên, do đã đóng tiền bảo lãnh nên chân sút sinh năm 2001 được tạm tại ngoại. Mặc dù vậy, Greenwood vẫn đang phải đối diện với rất nhiều áp lực từ dư luận xã hội cũng như những án phạt nội bộ của CLB chủ quản.

Hiện tại, HLV Ralf Rangnick và các nhân vật cấp cao của sân Old Trafford đang khẩn trương thảo luận để xem xét án phạt cho tuyển thủ người Anh. Không ngoại trừ khả năng Mason Greenwood sẽ bị đội bóng thanh lý hợp đồng sớm vì không đủ tư cách đạo đức.

Lý do dẫn tới sự việc trên là bởi trang Twitter chính thức của MU đã đưa ra thông báo về việc đổi trả miễn phí áo đấu của Greenwood cho những người đã mua. Hành động này của BLĐ Quỷ đỏ khiến nhiều người dấy lên nghi vấn về việc Greenwood sẽ sớm bị đội bóng sa thải.

Không dừng lại ở đó khi mà hàng loạt đồng đội của sao trẻ người Anh đã "cạch mặt" đàn em trên các trang MXH. Trong số này có thể kể tới những nhân vật có tiếng nói rất lớn trong phòng thay đồ MU như siêu sao Cristiano Ronaldo, Marcus Rashford, David de Gea hay cả Paul Pogba...

Hiện tại, hình phạt của Mason Greenwood vẫn chưa được MU công bố. Tuy nhiên, nếu như Greenwood rơi vào trường hợp xấu nhất thì đó khả năng sẽ là án phạt nặng nhất sự nghiệp của cầu thủ trẻ. Việc bị MU thanh lý hợp đồng sẽ khiến Greenwood rơi vào cảnh "hoa chưa kịp nở mà đã tàn".

Hồng Duy (Nguoduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/greenwood-tiep-tuc-tra-gia-dat-sau-scandal-bao-hanh-ban-gai-gay-chan-dong-the-gioi-bong-da-tintuc808807