Thể thao >> Thể thao quốc tế

Giroud trở thành chân sút vĩ đại thứ 2 trong lịch sử tuyển Pháp

Trong lần khoác áo thứ 100 cho tuyển Pháp, Olivier Giroud đeo băng thủ quân và lập cú đúp để vượt qua huyền thoại Michel Platini ở danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn nhất mọi thời đại cho "Les Bleus".

Rạng sáng nay (theo giờ Việt Nam), Olivier Giroud được HLV Didier Deschamps xếp đá chính trong trận giao hữu với Ukraina. Trong ngày mà thủ thành Hugo Lloris không thi đấu, tiền đạo của Chelsea đã được ông thầy Didier Deschamps tín nhiệm giao cho chiếc băng thủ quân của ĐT Pháp.

Đáng chú ý, đây cũng là trận đấu thứ 100 của Giroud trong màu áo tuyển Pháp, kể từ lần ra mắt hồi cuối năm 2011 dưới thời Laurent Blanc.

Trước đó, chỉ có 7 cầu thủ "Les Bleus" đạt được cột mốc này. Huyền thoại Lilian Thuram đang dẫn đầu danh sách khi có 142 lần khoác áo nhà đương kim vô địch World Cup. Xếp sau lần lượt là Thierry Henry, Marcel Desailly, Hugo Lloris, Zinedine Zidane, Patrick Vieira và Didier Deschamps.

Giroud trở thành chân sút vĩ đại thứ 2 trong lịch sử tuyển Pháp
Giroud trở thành chân sút vĩ đại thứ 2 trong lịch sử tuyển Pháp

Và trong ngày "đặc biệt", Giroud cũng biết cách để lại dấu ấn khi "xé lưới" Ukraina 2 lần giúp tuyển Pháp thắng tưng bừng với tỷ số 7-1. Với cú đúp bàn thắng này, Giroud đã có 42 pha lập công cho Les Bleus, qua đó vượt mặt huyền thoại Michel Platini (41 bàn) để vươn lên thứ 2 trong danh sách những chân sút vĩ đại nhất.

Chân sút 34 tuổi hiện chỉ còn kém Thierry Henry, người đang có 51 bàn thắng trong danh sách những cây săn bàn vĩ đại nhất lịch sử ĐT Pháp. Như vậy, nếu ghi thêm 10 bàn trước khi giã từ đội tuyển, Giroud sẽ được ghi danh là chân sút số một trong lịch sử tuyển Pháp.

"Đây là niềm vinh dự lớn lao. Dù chỉ là trận giao hữu, nhưng đây là lần thứ 100 khoác áo đội tuyển của tôi. Tôi đã vượt qua nhiều huyền thoại của bóng đá Pháp và giờ không muốn đặt ra bất cứ giới hạn nào cho bản thân" - Giroud nói sau trận.

Duy Anh (Nguoiduatin.vn)