Thể thao

Giroud muốn chứng minh Henry sai lầm khi chọn Bỉ

Danh thủ Pháp, Thierry Henry sẽ đối đầu đội tuyển quê nhà trên tư cách trợ lý HLV Bỉ ở bán kết World Cup.

* Trận Pháp - Bỉ diễn ra lúc 1h thứ Tư 11/7, theo giờ Hà Nội. 

Henry trở thành trợ lý tuyển Bỉ từ năm 2016, theo lời mời của HLV Roberto Martinez. Cùng với dàn ''Quỷ Đỏ'', bộ đôi đang thành công với những chiến thắng liên tiếp và thành tích vào bán kết World Cup.

Giroud muốn chứng minh Henry sai lầm khi chọn Bỉ
Henry chia vui với Kompany trên tư cách trợ lý HLV Bỉ. Ảnh: Reuters

Trận đấu tới, khi đối đầu Pháp, sẽ là một cuộc tái ngộ khó khăn cho Henry. Đây là đội tuyển mà Henry từng ghi 51 bàn và góp công giành hai danh hiệu: World Cup 1998 và Euro 2000.

Olivier Giroud, trung phong đá chính của Pháp hiện nay, phát biểu trước trận: ''Tôi sẽ rất vui nếu có thể chứng minh cho Thierry Henry thấy rằng, ông ấy đã chọn sai đội. Tôi vốn muốn ông ấy ở bên cạnh để đưa ra lời khuyên cho tôi cũng như những tiền đạo Pháp khác, nhưng tôi sẽ không ghen tỵ trong trường hợp này''.

Giroud và Henry có mâu thuẫn trong quá khứ. Khi Giroud còn chơi cho Arsenal, Henry, người cũng là một huyền thoại của ''Pháo thủ'' đánh giá: ''Arsenal sẽ không thể giành chức vô địch Ngoại hạng Anh với Giroud đá trung phong''. Từ lời nhận xét của cựu danh thủ, trung phong 31 tuổi cảm thấy tổn thương và ảnh hưởng đến tâm lý thi đấu.

Giroud muốn chứng minh Henry sai lầm khi chọn Bỉ - 1
Giroud muốn chứng minh Henry sai khi chọn Bỉ cũng như việc từng chê anh.

Trong khi bị Henry chê trách, Giroud luôn nhận được sự bảo vệ của HLV tuyển Pháp Didier Deschamps. Tiền đạo chơi cao nhất trong đội hình chưa ghi được bàn nào tại World Cup, nhưng luôn có tên trong danh sách thi đấu bốn trận gần nhất.

Deschamps đánh giá: ''Đúng là Olivier chưa ghi được bàn nào. Tôi nhấn mạnh là chưa. Nhưng cậu ấy có vai trò quan trọng đối với cách chơi của chúng tôi. Cậu ấy tạo ra sự hỗ trợ và những đường chuyền cho đồng đội. Chúng tôi cần sự hỗ trợ ấy. Thật tốt nếu Olivier ghi bàn, nhưng cậu ấy luôn là cầu thủ hào phóng. Những cầu thủ chơi xung quanh cậu ấy đều hưởng lợi. Cậu ấy có thể không có phong cách rực rỡ, nhưng đội tuyển cần cậu ấy ngay cả khi cậu ấy không ghi bàn''.

Theo Thanh Quý (VnExpress.net)