Thể thao >> Thể thao quốc tế

Giroud lên tiếng cảnh báo Arsenal: 'Trái tim tôi giờ nhuốm màu xanh rồi'

Olivier Giroud đã có những kỷ niệm đẹp với Arsenal nhưng tiền đạo người Pháp khẳng định anh sẽ gạt mọi tình cảm để cùng Chelsea đăng quang tại Europa League.

Olivier Giroud gia nhập Arsenal vào năm 2012 với sự kỳ vọng sẽ thay thế vị trí mà Robin van Persie bỏ lại. Tiền đạo người Pháp chưa đáp ứng được sự kỳ vọng này nhưng đã để lại dấu ấn lớn với Pháo thủ khi có được 105 bàn thắng sau 253 trận. Trong hơn 5 mùa giải ở SVĐ Emirates, Giroud đã cùng Arsenal giành được 2 danh hiệu FA Cup và 3 Community Shield. 

Nhưng rồi khi Alexandre Lacazette và Pierre-Emerick Aubameyang cập bến Arsenal, Giroud không còn chỗ đứng và anh đã chuyển tới Chelsea với mức giá 18 triệu Bảng vào đầu năm ngoái. 

Giroud lên tiếng cảnh báo Arsenal: 'Trái tim tôi giờ nhuốm màu xanh rồi'

"Tôi đã gặp HLV Arsene Wenger và nói rằng Arsenal có thể thay đổi khi thi đấu với 2 tiền đạo. Nhưng Mesut Oezil thường xuyên thi đấu ở vị trí số 10, như tiền đạo lùi và tôi cảm thấy ổn với điều đó. Giờ thì mọi thứ đã thay đổi. Nhiều lúc Arsenal thi đấu với 2 tiền đạo thực thụ (Aubameyang và Lacazette). Khi tôi ở đó thì điều này không bao giờ xảy ra" - Giroud nói về lí do anh rời Arsenal.

Ở mùa này, đặc biệt là tại Europa League, Giroud đang thăng hoa khi dẫn đầu danh sách vua phá lưới với 10 bàn thắng (thành tích ngang bằng với tiền đạo Luka Jovic của Eintracht Frankfurt). Ở trận đấu cuối cùng, Giroud sẽ có dịp gặp lại đội bóng cũ Arsenal và anh đang rất háo hức trước màn đối đầu này.

"Tôi thích đối đầu với đội bóng cũ. Nó sẽ rất khó khăn, thậm chí là đau đớn nữa nhưng tôi cần phải gạt bỏ tình cảm và những ký ức sang một bên. Tôi rất thích khoảng thời gian với Arsenal, đó là một phần lớn trong sự nghiệp của tôi, đội bóng đầu tiên tại Anh và nó sẽ luôn là một phần đặc biệt".

Giroud lên tiếng cảnh báo Arsenal: 'Trái tim tôi giờ nhuốm màu xanh rồi' - 1

"Nhưng giờ đây, trái tim của tôi nhuốm màu xanh rồi. Giống như màu áo của ĐT Pháp vậy, màu xanh hợp với tôi hơn. Tôi hòa nhập rất nhanh với Chelsea. Tôi cảm thấy như một phần của gia đình ngay lập tức, tôi là người hòa đồng và luôn muốn giao tiếp với mọi người".

"Giờ đây, tôi muốn có danh hiệu thứ 2 cùng Chelsea (sau FA Cup mùa trước), với tư cách là vua phá lưới. Mục tiêu của chúng tôi là giành danh hiệu trong mọi mùa giải và đây là cơ hội cuối cùng ở mùa này" - Giroud khẳng định.

Ở chiều ngược lại, thủ thành Petr Cech cũng có dịp đối đầu với đội bóng cũ. Đây cũng là trận đấu cuối cùng của huyền thoại người CH Séc trước khi anh giã từ sự nghiệp. Trận chung kết Europa League giữa Arsenal vs Chelsea sẽ diễn ra vào lúc 2h ngày 30/5 (theo giờ Việt Nam).

Duy Anh (SHTT)