Thể thao >> World Cup 2022

Giroud đi vào lịch sử bóng đá Pháp sau bàn thắng vào lưới Ba Lan

Tiền đạo Olivier Giroud đã vượt qua Thierry Henry để trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất lịch sử bóng đá Pháp, khi anh ghi bàn thứ 52 cho Les Bleus trong trận đấu với Ba Lan ở vòng 16 đội World Cup vào Chủ nhật.

Tiền đạo thuộc biên chế AC Milan đã cân bằng kỷ lục 51 bàn thắng của Henry cho đội tuyển quốc gia trong chiến thắng 4-1 của Pháp trước Australia ở trận mở màn bảng D World Cup. Sau khi không thể ghi bàn ở trận thắng Đan Mạch 2-1 (Kylian Mbappe lập cú đúp) và vắng mặt ở trận thua Tunisia 0-1, Giroud đã có được bàn thắng thứ 3 tại giải đấu năm nay.

Tình huống ghi bàn của Giroud đến ở phút 44, khi anh đón đường chuyền thuận lợi của Mbappe và xoay người dứt điểm hiểm hóc vào góc xa cột dọc đánh bại thủ thành Wojciech Szczesny. Trước đó, Giroud cũng đã bỏ lỡ một cơ hội rất thuận lợi, khi băng vào đệm bóng chệch cột dọc ở khoảng cách chưa đến 5m từ đường căng ngang của Ousmane Dembele.

Trước khi lập kỷ lục trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất lịch sử bóng đá Pháp, hồi tháng 9 vừa qua, với pha đánh đầu ghi bàn trong chiến thắng 2-0 trước Áo, chân sút 35 tuổi cũng trở thành cầu thủ già nhất ghi bàn cho đội bóng xứ lục lăng.

Không những thế, với bàn thắng vào lưới Ba Lan, Giroud (36 tuổi 65 ngày) đã trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều tuổi nhất ở vòng loại trực tiếp của World Cup kể từ Roger Milla trong trận đấu ở vòng 16 đội năm 1990 với Colombia (38 tuổi 34 ngày).

Giroud đi vào lịch sử bóng đá Pháp sau bàn thắng vào lưới Ba Lan - 1

Giroud trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử ĐT Pháp

Giroud ra mắt đội tuyển Pháp ở tuổi 25 vào năm 2011, khi anh vào sân từ băng ghế dự bị trong trận giao hữu với Mỹ và ghi bàn thắng quốc tế đầu tiên vào lưới Đức một năm sau đó. Kể từ đó, Giroud đã ghi 52 bàn sau 116 lần ra sân cho đội tuyển quốc gia và giúp đội bóng của Didier Deschamps giành chức vô địch World Cup 2018.

Đứng sau Giroud trong danh sách những cây săn bàn vĩ đại nhất lịch sử bóng đá Pháp là Henry (51 bàn), Antoine Griezmann (42 bàn), Michael Platini (41 bàn), Karim Benzema (37 bàn), David Trezeguet (34 bàn), Zinedine Zidane và Mbappe (31 bàn).

Theo Quang Minh (Bongdaplus.vn)




https://bongdaplus.vn/world-cup/giroud-di-vao-lich-su-bong-da-phap-sau-ban-thang-vao-luoi-ba-lan-3849722212.html