Thể thao >> Thể thao quốc tế

Giới chuyên môn đánh giá đội vô địch AFF Cup, HLV Park Hang Seo có thể mừng thầm

Chuyên gia bóng đá người Úc - Josua Tomas đánh giá ĐT Thái Lan đang nắm trong tay nhiều lợi thế để có thể tiến sâu tại AFF Cup 2021.

Vào ngày 1/12 tới, ĐT Việt Nam sẽ lên đường sang Singapore để tham dự AFF Cup, tuy nhiên ngay từ thời điểm hiện tại, những đánh giá cho chủ nhân chiếc cup AFF năm nay đã được bàn luận sôi nổi.

Trận đấu đầu tiên tại AFF Cup 2021 sẽ diễn ra giữa ĐT Thái Lan và Timor Leste vào lúc 16h30 ngày 5/12. Sau đó tới lượt nước chủ nhà Singapore sẽ có trận đấu ra quân gặp đối thủ Myanmar vào lúc 19h30 cùng ngày.

Bình luận về giải đấu quan trọng nhất khu vực Đông Nam Á, chuyên gia nước Úc - Josua Tomas đã có những nhận định về tình hình chung của các đội bóng dự AFF Cup. Theo đó, Josua Tomas cho rằng ĐT Thái Lan đang nắm trong tay nhiều lợi thế để có thể tạo nên một bất ngờ trước nhà ĐKVĐ Việt Nam.

Giới chuyên môn đánh giá đội vô địch AFF Cup, HLV Park Hang Seo có thể mừng thầm
ĐT Thái Lan và ĐT Việt Nam là hai đội mạnh nhất khu vực Đông Nam Á hiện tại.

Chuyên gia Úc Josua Tomas chia sẻ: "So với các nền bóng đá trong khu vực Đông Nam Á, Thái Lan là quốc gia đầu tư bài bản nhất cho bóng đá. Họ có một hướng đi rõ ràng cho nền bóng đá và cho tới hiện tại, ĐT Thái Lan đã gặt hái được những thành công nhất định về mặt con người.

Trong tay HLV Mano Polking đang là một dàn cầu thủ với chất lượng cực cao. Tôi đánh giá ĐT Thái Lan là đội có chất lượng đội hình tốt nhất tại AFF Cup 2021. Ấy vậy, thứ mà họ còn thiếu chính là sự gắn kết của một tập thể mạnh. HLV Mano Polking vừa nhậm chức và rõ ràng ông ta không thể biến ĐT Thái Lan thay đổi lập tức được.

Đó chính là thứ mà ĐT Thái Lan đang thiếu so với đối thủ cạnh tranh trực tiếp chức vô địch là ĐT Việt Nam. Thái Lan có thể đi sâu ở AFF Cup với một dàn cầu thủ đẳng cấp. Tuy nhiên, đội vô địch sẽ là Việt Nam nếu như hai đội gặp nhau ở chung kết"

Thái Lan vẫn là quốc gia thi đấu thành công nhất ở sân chơi khu vực với 5 lần đoạt cúp với các chức vô địch giành được vào các năm 1996, 2000, 2002, 2014 và 2016. Đây cũng là đội bóng có số trận đấu nhiều nhất trong lịch sử giải đấu AFF Cup với 70 trận đã tham dự. Nếu coi mỗi trận thắng được tính 3 điểm, hòa được 1 điểm và thua 0 điểm thì hiện tại Voi chiến đang dẫn đầu khu vực với 145 điểm đã giành được sau 70 trận.

QT (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/gioi-chuyen-mon-danh-gia-doi-vo-dich-aff-cup-hlv-park-hang-seo-co-the-mung-tham-tintuc798763