Thể thao >> Thể thao quốc tế

Giới chủ Qatar tìm cách tháo chạy khỏi PSG

Dù đã được đầu tư hơn 1 tỷ USD nhưng PSG vẫn chưa mang lại thành công như mong đợi.

Kể từ khi nắm quyền sở hữu vào năm 2011, Quỹ đầu tư Qatar Sports (QSI) của ông chủ Tamim bin Hamad Al Thani đã đổ khoảng 1,17 tỷ USD đầu tư cho PSG, trong đó riêng tiền để chiêu mộ 2 ngôi sao Neymar và Mbappe đã tiêu tốn một khoản kha khá.

Tuy nhiên, thành công mà PSG mang lại vẫn chưa tương xứng với kì vọng. Tại UEFA Champions League, PSG vẫn chưa một lần đặt chân đến vòng bán kết. Ở mùa giải năm nay, PSG đã bị loại khỏi UEFA Champions League ngay tại vòng 16 đội bởi trận thua ngay trên sân nhà trước MU. Tiếp đó là thất bại tại chung kết cúp QG trước đội bóng chiếu dưới Rennes.

Giới chủ Qatar tìm cách tháo chạy khỏi PSG
Thành công của PSG chưa tương xứng với số tiền được đầu tư

Thất vọng vì điều đó, các ông chủ người Qatar của PSG đang tìm cách thoái vốn và cắt bớt khoản tiền đầu tư vào đội bóng, đó là thông tin được tờ Le Parisien đăng tải. Cũng theo nguồn tin này, QSI hiện đã nhắm đến một đội bóng khác tại châu Âu, mà cụ thể là tại giải giải hạng nhất Anh. QSI muốn đưa một đội bóng tại đây thăng hạng lên Ngoại hạng Anh và sẽ tiếp tục đầu tư theo mô hình đã triển khai tại PSG thời gian qua.

Những con số đáng chú ý

1.17 tỷ USD - Số tiền mà những ông chủ Qatar đã đổ vào đội bóng kể từ năm 2011

193 triệu euro - Số tiền mà PSG đã chi ra, tính riêng trong mùa giải 2017/18, theo thông báo của CLB với chính quyền Pháp. Trong đó có 134 triệu euro là chi phí vận hành CLB, 19 triệu euro tiền thuế và 40 triệu euro tiền lương cho cầu thủ.

4 - Đây là số lần PSG đặt chân đến vòng Tứ kết Champions League và bị loại kể từ khi QSI nắm quyền sở hữu (từ mùa 2013 đến 2016). Kể từ mùa 2016, PSG luôn bị loại ở vòng 1/8.

Bảo Linh (SHTT)