Thể thao >> Bóng đá Ngoại hạng Anh

Giggs bị cáo buộc cưỡng bức và đuổi bạn gái đang khỏa thân ra khỏi khách sạn

Cựu cầu thủ Manchester United, Ryan Giggs đã không nhận tội, khi tòa án xét xử cáo buộc anh đuổi bạn gái cũ đang khỏa thân ra khỏi phòng ngủ khách sạn.

Cựu tuyển thủ Xứ Wales 47 tuổi bị buộc tội kiểm soát và có hành vi cưỡng bức Kate Greville 36 tuổi, trong khoảng thời gian từ tháng 8-2017 đến tháng 11-2020. Giggs xuất hiện tại tòa án Manchester Crown vào ngày 23-7 và không nhận tội cố tình húc đầu vào bạn gái cũ Kate Greville và thường xuyên hành hung em gái Emma Greville.

Giggs lần đầu tiên bị bắt trong vụ án này và được tại ngoại vào tháng 11 năm ngoái. Công tố viên Tim Evans nói trước tòa án rằng Giggs đe dọa sẽ gửi e-mail cho bạn bè và người chủ của Kate Greville về mối quan hệ tình ái của họ.

Giggs bị cáo buộc cưỡng bức và đuổi bạn gái đang khỏa thân ra khỏi khách sạn
Cựu tuyển thủ Man United ra tòa. Ảnh: CGI.

Giggs cũng phủ nhận tội danh thứ hai rằng đã tấn công Greville và gây ra tổn thương cho cô tại nhà riêng của anh ta ở Worsley, Greater Manchester, vào ngày 1-11 năm ngoái. Ngoài ra, anh cũng không nhận tội tấn công bằng cách đánh đập em gái của cô, Emma Greville, trong cùng một vụ việc bị cáo buộc.

Công tố viên đọc ra các chi tiết về hành vi của Giggs cáo buộc anh “nhắn tin cho Greville và ngăn chặn khi cô ấy đi chơi đêm với người khác, hoặc hỏi về mối quan hệ với người khác”; “đe dọa gửi email cho bạn bè và người chủ của Greville về mối quan hệ và hành vi tình dục với anh ta”; “ném đồ đạc của Greville ra khỏi nhà khi cô ấy chất vấn anh ta về mối quan hệ với những phụ nữ khác”.

Các cáo buộc khác liên quan là “tại khách sạn Stafford ở London, đá vào lưng Greville, sau đó đuổi cô ấy ra khỏi phòng ngủ của khách sạn trong tình trạng khỏa thân. Tiếp theo là ném túi vào người khi cô ấy cáo buộc anh ta tán tỉnh phụ nữ khác”; “gửi liên tục những tin nhắn quấy rối và thực hiện các cuộc gọi không mong muốn cho Greville và bạn bè, khi cô ấy cố gắng cắt đứt mối quan hệ”.

Giggs bị cáo buộc cưỡng bức và đuổi bạn gái đang khỏa thân ra khỏi khách sạn - 1
Đây không phải lần đầu tiên Giggs dính bê bối tình ái. Ảnh: CGI.

Ryan Giggs đồng sở hữu CLB bóng đá Salford, cũng bị cáo buộc thường xuyên đến nhà, nơi làm việc và phòng tập thể dục của bạn gái cũ mà không báo trước và không được mời sau khi cô cố gắng cắt đứt mối quan hệ. Ngay sau khi bị buộc tội, Giggs đã đưa ra một tuyên bố phủ nhận tất cả cáo buộc.

Trong một phiên điều trần chỉ kéo dài hơn 30 phút, tòa án cũng đã xem xét người vợ cũ của Giggs liên quan đến một tranh chấp dân sự riêng biệt về quyền sở hữu một con vật cưng. Giggs sẽ tiếp tục ra tòa trong thủ tục tố tụng hình sự tại tòa án Manchester vào ngày 24-1-2022 và một phiên điều trần trước khi xét xử tiếp theo sẽ diễn ra tại cùng tòa án vào ngày 8-10.

Thẩm phán Hilary Manley đã gia hạn bảo lãnh cho Giggs với điều kiện anh ta không liên lạc với chị em nhà Greville, hoặc đến bất kỳ địa chỉ nào nơi họ đang cư trú. Giggs đã rời khỏi vị trí HLV của Xứ Wales, và thay thế bằng Robert Page phụ trách đội.

Giggs bị cáo buộc cưỡng bức và đuổi bạn gái đang khỏa thân ra khỏi khách sạn - 2
Liên đoàn bóng đá Xứ Wales đã buộc Giggs rời khỏi ghế HLV trưởng đội tuyển. Ảnh: CGI.

Hồi cuối tháng 4, báo chí Anh xác nhận Giggs có thể đối mặt mức án tối đa lên đến 5 năm tù vì bị cáo buộc có hành vi hành hung, đe dọa, làm nhục khiến nạn nhân sợ hãi. Bê bối này khiến Giggs bị Liên đoàn bóng đá Xứ Wales loại khỏi vị trí HLV trưởng đội tuyển nước này tham dự Euro 2020.

Huyền thoại của MU cũng không có tên trong danh sách Huyền thoại của Premier League cũng với lý do tương tự, bất chấp việc anh từng là tượng đài không thể chối bỏ của giải đấu này. Đây không phải là bê bối đời tư đầu tiên của Giggs. Trong quá khứ, huyền thoại của "Quỷ đỏ" khiến cả thế giới rúng động khi bị lộ bê bối ngoại tình với em dâu Natasha.

Ryan Giggs có đến 963 lần ra sân trong 23 năm cho Manchester United với tư cách là một cầu thủ, một kỷ lục của CLB, giành rất nhiều danh hiệu bao gồm 13 chức vô địch Premier League và hai ngôi vô địch UEFA Champions League. Anh khoác tuyển Xứ Wales 64 lần từ năm 1991 đến 2007 và đảm nhận cương vị HLV vào năm 2018.

Theo Huy Đăng (Pháp Luật TPHCM)




https://plo.vn/the-thao/giggs-bi-cao-buoc-cuong-buc-va-duoi-ban-gai-dang-khoa-than-ra-khoi-khach-san-1003280.html