Thể thao >> Thể thao quốc tế

Giáo hoàng Pope Francis: 'Messi không phải là chúa'

Giáo hoàng Francis đã nói người đồng hương người Argentina Lionel Messi không phải là "Chúa", nhưng vẫn hiểu lý do tại sao mọi người nhắc đến anh như thể một vị đấng cứu thế.

Sinh ra ở Buenos Aires, người đứng đầu Giáo hội Công giáo Rôma Pope Francis là một người hâm mộ bóng đá cuồng nhiệt. Ông cũng được cho là CĐV của San Lorenzo, đội bóng đang thi đấu tại giải VĐQG Argentina.

Và giống như đa số người dân Argentina khác, Giáo hoàng Francis cũng đặc biệt yêu thích tài năng của tiền đạo Lionel Messi. Thế nhưng trong buổi nói chuyện với chương trình truyền hình La Sexta của Tây Ban Nha "Salvados" mới đây, Giáo hoàng đã có những chia sẻ rất thẳng thắn về việc cầu thủ từng 5 lần giành Quả bóng vàng, người được các CĐV xưng tụng như một vị "Chúa".

Giáo hoàng Pope Francis: 'Messi không phải là chúa'
Giáo hoàng Francis và Messi vào năm 2013

"Bạn không thể nói như vậy và tôi cũng không tin như vậy. Tôi nghĩ mọi người gọi Messi là "Chúa" theo cách hiểu là ngưỡng mộ. Nhưng bạn chỉ được tôn sùng Chúa mà thôi. Đó là cách diễn đạt của mọi người. Đây là vị chúa với quả bóng trên sân cỏ. Đó là cách thông thường mà mọi người hay dùng. Đương nhiên, tôi thích xem Messi chơi bóng nhưng anh ấy không phải là Chúa".

Cũng theo người đứng đầu Giáo hội Công giáo, điều này vi phạm vào điều răn thứ 3 của Công giáo khi dám sử dụng tên của Chúa một cách vô bổ và bừa bãi. "Theo lý thuyết, hành động này là phỉ báng"

Messi và các đồng đội ở đội tuyển quốc gia Argentina từng có cơ hội diện kiến Giáo hoàng Francis vào mùa hè năm 2013 tại Vatican và đội trưởng của Các vũ công tango mô tả cuộc gặp gỡ là "ngắn nhưng đẹp".

Một năm sau, Messi cùng một số cầu thủ thuộc ĐTQG Argentina đã cùng ký tên vào một chiếc áo đội tuyển và gửi đến Giáo hoàng Francis như một món quà nhân dịp World Cup 2014, giải đấu mà Argentina để thua ĐT Đức ở trận chung kết.

Bảo Linh (SHTT)