Thể thao

Giành quả bóng Vàng Việt Nam 2019, giá trị của Đỗ Hùng Dũng tăng phi mã

Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng đã được Transfermarkt định giá gấp 10 lần, bỏ xa nhiều đồng đội khác trong màu áo tuyển Việt Nam.

Đương kim Quả bóng Vàng Đỗ Hùng Dũng bất ngờ bị trang web chuyển nhượng quốc tế nổi tiếng là Transfermarkt "bỏ quên" ở đợt cập nhật giá chuyển nhượng cách đây vài tuần.

Trong khi nhiều cái tên như Tiến Linh, Văn Quyết đều tăng giá, thì mức phí chuyển nhượng được tính cho Hùng Dũng chỉ ở mức 23.000 Bảng, khoảng 675 triệu Đồng.

Giành quả bóng Vàng Việt Nam 2019, giá trị của Đỗ Hùng Dũng tăng phi mã

Tuy nhiên, ở đợt cập nhật mới đây, tiền vệ của Hà Nội FC đã được trả về mức giá hợp lý với tài năng. Theo đó, đương kim Quả bóng vàng Việt Nam được định giá là 225.000 Bảng (khoảng 6,5 tỷ đồng). Đáng chú ý, con số này cao gấp 10 lần so với lần mà Transfermarkt định giá anh trước đó.

Mức giá mới giúp Hùng Dũng đã lọt vào Top 10 cầu thủ đắt giá nhất Việt Nam. Hiện tại, giá trị của anh ngang ngửa Quang Hải, Hải Huy, Tấn Tài, Văn Vũ, Văn Kiên, Tuấn Tài, Hồng Quân…

Trong khi đó, top 3 cầu thủ đắt nhất Việt Nam vẫn thuộc về Văn Quyết, Tiến Linh và Ngọc Hải. Cả 3 cầu thủ này đều có giá là 300.000 Euro (tương đương với gần 7,8 tỷ đồng).

Theo nhận định của giới chuyên môn, nếu cùng đội tuyển Việt Nam bảo vệ thành công ngôi vô địch AFF Cup 2020 hay vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á tới đây, giá trị của Đỗ Hùng Dũng và các cầu thủ Việt Nam như Tuấn Anh hay Quang Hải sẽ còn tăng cao.

Duy Anh (Nguoiduatin.vn)