Thể thao >> Thể thao trong nước

Giải quyết xong một phần nợ nần, Thanh Hóa 'toát mồ hôi' ở lại V.League 2019

Trước những lùm xùm về nợ nần tiền tỷ, Thanh Hóa đối diện với nguy cơ bị cấm tiếp tục tham dự V.League 2019. Rất may, nút thắt khó khăn đã được giải quyết kịp thời.

Dư âm thành công của U23 Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á vừa lắng xuống, bóng đá Việt Nam lại có một phen chấn động trước thông tin CLB Thanh Hoá hoàn toàn có khả năng bị cấm tham dự V.League 2019 vì lý do tài chính.

Cụ thể trước đó, trong quá trình chuyển đổi chủ sở hữu CLB Thanh Hoá, công ty CP bóng đá INTERPRO (đơn vị sở hữu CLB trước đó) chưa bàn giao lại cổ phần mà Công ty CP bóng đá chuyên nghiệp VPF đã phát hành cho các chủ sở hữu CLB như điều kiện quan trọng để tham dự các giải chuyên nghiệp quốc gia mà cụ thể ở đây là V.League, cho Công ty TNHH MTV (đơn vị sở hữu CLB hiện tại), vì Công ty TNHH MTV cũng chậm trả khoản tiền chuyển khoản số cổ phần này.

Giải quyết xong một phần nợ nần, Thanh Hóa 'toát mồ hôi' ở lại V.League 2019
Công ty TNHH MTV làm công văn gửi công ty CP bóng đá INTERPRO để xin chậm khoản tiền chuyển nhượng cổ phần do VPF phát hành.

Cũng chính vì vấn đề này mà VPF đã suýt chút nữa "treo giò" vô thời hạn đối với trường hợp của CLB Thanh Hóa. Để có thể tham dự giải, CLB xứ Thanh buộc phải đứng trước 2 sự lựa chọn. Một là Công ty TNHH MTV phải làm việc cùng INTERPRO để chuyển nhượng xong số cổ phần kể trên. Hoặc, họ phải thanh toán số tiền lên đến 1,17 tỷ đồng - tương đương với giá trị cổ phần mà VPF đã phát hành cho INTERPRO trước đây.

Nhùng nhằng trong việc hoàn tất chuyển nhượng cổ phần cũng như chưa có điều kiện thanh toán số tiền 1,17 tỷ đồng theo cách thứ 2 trong suốt tháng 3, CLB Thanh Hóa đã nhận thêm công văn mang tính cảnh báo từ phía VPF. Được biết nếu như không thanh toán số tiền 1,17 tỷ hoặc lấy được cổ phần kể trên trước 12h00 ngày hôm nay (28/3), Thanh Hóa sẽ không được dự V.League 2019.

Giải quyết xong một phần nợ nần, Thanh Hóa 'toát mồ hôi' ở lại V.League 2019 - 1

Đúng trong bối cảnh bị dồn vào thế chân tường, nút thắt bất ngờ đã được tháo gỡ kịp thời. Nhờ sự nỗ lực của VPF, CLB Thanh Hoá và các đơn vị liên quan, công ty CP bóng đá INTERPRO cũng đã chuyển nhượng xong số cổ phần cho Công ty TNHH MTV.

Liên hệ với trưởng BTC V.League Nguyễn Trọng Hoài, ông cho biết: "Đúng là đã có chuyện CLB Thanh Hoá gặp khó khăn về tài chính và xin gia hạn các khoản nợ. Tuy nhiên về phía CLB Thanh Hoá, cũng như các đơn vị liên quan đến sự việc đã có buổi làm việc vào chiều ngày 27/3 và có được kết quả tốt đẹp. Không có chuyện đội bóng này không đủ tư cách dự V.League".

Như vậy, người hâm mộ Thanh Hoá phần nào đã có thể yên tâm với câu chuyện họ có được tiếp tục cổ vũ đội bóng quê hương mình hay không. Dẫu vậy, thành tích trên sân cỏ của CLB Thanh Hoá vẫn là một nốt trầm khi họ đang xếp áp chót tại V.League 2019 với duy nhất 1 điểm và 1 bàn thắng sau 3 trận đấu.

Ngoài khoản tiền 1.17 tỷ, hoặc số cổ phần nói trên cần giải quyết, Thanh Hóa hiện vẫn đang thiếu hàng tỷ đồng để trả nợ lương thưởng và duy trì CLB. Hiện vẫn chưa rõ CLB Thanh Hóa sẽ giải quyết tình trạng này như thế nào.

Theo Bảo Hạnh (Soha/Trí Thức Trẻ)