Thể thao >> Bóng đá Ngoại hạng Anh

Ghi nhận thêm 36 ca bệnh Covid-19 mới, Ngoại hạng Anh có thể bị hoãn

Theo thông tin mới nhất được đưa ra từ LĐBĐ Anh, đã có thêm 36 bệnh nhân Covid-19 nữa từ các cầu thủ/nhân viên các CLB Ngoại hạng Anh.

Sau đợt xét nghiệm tuần trước bùng nổ với 40 trường hợp dương tính với virus corona chủng mới, BTC Ngoại hạng Anh mới đây đã thông báo số lượng "giảm nhẹ" ca dương tính với 36 ca nhiễm trong đợt xét nghiệm từ ngày 4-10/1.

Với những số liệu mới cập nhật thì tỷ lệ dương tính trong tổng số thành viên của Ngoại hạng Anh là 2,06%, riêng với những người trẻ tuổi (18-35 tuổi), tỷ lệ xấp xỉ tới 3%.

Ghi nhận thêm 36 ca bệnh Covid-19 mới, Ngoại hạng Anh có thể bị hoãn
Ngoại hạng Anh có thêm 36 ca nhiễm Covid-19 mới từ cầu thủ/nhân viên các CLB

Theo đó, đó đến 5 trận đấu tại giải đấu cao nhất nước Anh đã phải hoãn, mới nhất là màn đọ sức giữa Aston Villa vs Tottenham, theo kế hoạch diễn ra vào rạng sáng ngày 14/1 (theo giờ Việt Nam). Thay vào đó BTC đã sắp xếp cho Tottenham đá bù với Fulham - CLB lẽ ra sẽ được nghỉ ngơi trong tuần này.

Đồng thời, lịch thi đấu của Fulham trong trận tiếp theo cũng được điều chỉnh, lùi lại gần 1 ngày để các cầu thủ có thêm thời gian nghỉ ngơi. Cụ thể, trận đấu giữa Fulham vs Chelsea cuối tuần này sẽ được điều chỉnh từ rạng sáng ngày thứ 7 (theo giờ Việt Nam) sang 0h30 ngày chủ nhật.

Tình hình Covid-19 tại Anh đang hết sức phức tạp khi Chủ nhật vừa qua có tới 573 ca tử vong, qua đó trở thành ngày cuối tuần đau thương nhất kể từ tháng 4 năm ngoái.

Điều này buộc chính phủ Anh phải áp dụng các quy định chặt chẽ hơn tới các môn thể thao, đặc biệt là bóng đá. Bởi đang có những ý kiến yêu cầu hoãn các hoạt động thể thao giống như giai đoạn nửa đầu năm 2020 nếu như tình hình không sớm được cải thiện.

Duy Anh (Nguoiduatin.vn)