Thể thao

Ghi bàn ở tuổi 17, Ansu Fati phá kỷ lục tồn tại gần 100 năm của ĐT Tây Ban Nha

Tiền đạo trẻ của Barcelona, Ansu Fati, tiếp tục lập nên cột mốc đáng nhớ trong lần đầu được triệu tập lên đội tuyển Tây Ban Nha.

Ansu Fati chính thức trở thành cầu thủ trẻ tuổi nhất ghi bàn cho ĐT Tây Ban Nha sau khi lập công trong chiến thắng 4-0 của đội nhà trước Ukraine ở Nations League vào rạng sáng nay.

Ngôi sao trẻ của Barcelona  đã có bàn thắng đầu tiên cho đội tuyển ở tuổi 17 và 311 ngày. Trước đó, kỷ lục này ở đội tuyển Tây Ban Nha đã tồn tại từ năm 1925 với cái tên Juan Errazquin, người ghi bàn khi 18 tuổi và 344 ngày.

Ghi bàn ở tuổi 17, Ansu Fati phá kỷ lục tồn tại gần 100 năm của ĐT Tây Ban Nha
Khoảnh khắc Ansu Fati đi vào lịch sử bóng đá Tây Ban Nha

Với những tiến bộ đang kể ở mùa giải năm nay, tiền đạo sinh năm 2002 ngay lập tức được HLV Luis Enrique triệu tập lên đội tuyển Tây Ban Nha tham dự Nations League. Và ngôi sao trẻ này ngay lập tức lập các cột mốc đáng nhớ. Cách đây ít ngày, Fati trở thành cầu thủ trẻ nhất ra sân cho ĐT Tây Ban Nha kể từ năm 1936 khi đối đầu với Đức ở tuổi 17 và 308 ngày.

Trong trận đấu với Ukraine ở vòng 2 Nations League, Ansu Fati đã được ra sân ngay từ đầu. Và để đáp lại sự tin tưởng từ HLV trưởng, cầu thủ 17 tuổi đã thi đấu rất ấn tượng. Phút thứ 32 của trận đấu, ngôi sao sinh năm 2002 có pha đi bóng sở trưởng bên phía cánh trái, anh ngoặt bóng vào trong rồi tung cú cứa lòng chân phải hiểm hóc nâng tỉ số lên 3-0 cho Tây Ban Nha.

Barcelona có thể không có một mùa giải thành công nhưng đối với Ansu Fati đây là một năm đáng nhớ. Anh đã lần lượt lập nên nhiều kỷ lục ở cấp CLB và giờ là ĐTQG Tây Ban Nha.

Trọng Nguyễn (Nguoiduatin.vn)