Thể thao >> Thể thao quốc tế

Ghi bàn cho ĐT Đan Mạch sau 287 ngày vắng mặt, Eriksen đặt mục tiêu dự World Cup 2022

Tiền vệ sinh năm 1992 Christian Eriksen đã ghi bàn trong trận giao hữu Đan Mạch thua 2-4 trước Hà Lan vào rạng sáng nay, 27/3.

Trong danh sách triệu tập đội hình của ĐT Đan Mạch cho loạt trận giao hữu lần này có một cái tên đáng chú ý. Đó là tiền vệ Christian Eriksen. Ngôi sao 30 tuổi này lần đầu tiên tái xuất ở đội tuyển kể từ lần bị đột quỵ ở trận gặp Phần Lan tại vòng bảng VCK EURO 2020.

Eriksen sút tung lưới Hà Lan sau 287 ngày không được gọi vào ĐT Đan Mạch

Eriksen đã có rất nhiều nỗ lực để trở lại với bóng đá, kể từ lần bị ngưng tim, phải nhập viện khẩn cấp trong mùa Hè năm ngoái. Anh đang dần lấy lại thể lực và phong độ trong màu áo CLB Brentford của Anh. Cụ thể, tuyển thủ Đan Mạch đã được thi đấu 3 trận ở Premier League mùa giải 2021/22 với 218 phút.

Nhưng ở trận đấu với Hà Lan vào rạng sáng nay (27/3), anh chỉ được HLV Kasper Hjulmand tung vào sân ở phút 46 thay cho Lindstrom. Sự xuất hiện của Eriksen nhận được tràng vỗ tay của khắp khán đài sân Johan Cruyff Arena.

Chỉ 3 phút sau, anh tỏa sáng với cú dứt điểm tung nóc lưới Hà Lan sau đường kiến tạo từ cánh phải của Andreas Olsen. Theo thông tin mà chuyên gia chuyển nhượng Fabrizo Romano đưa ra, đây là bàn thắng đầu tiên của Eriksen cho Đan Mạch sau 287 ngày.

Dù vậy, bàn thắng của Eriksen là không đủ để giúp Đan Mạch làm nên bất ngờ trước Hà Lan. Trận đấu kết thúc với thắng lợi 4-2 dành cho Hà Lan của HLV Louis van Gaal.

Chia sẻ sau màn trở lại ấn tượng, cựu ngôi sao Inter Milan phát biểu: “Tôi vui vì chứng tỏ mình vẫn có thể thi đấu. Có cảm tưởng như tôi chưa từng rời đội tuyển. Thật cảm xúc được trở lại ĐT Đan Mạch, nơi suốt 10 năm qua tôi hiếm khi bỏ bất kỳ trận đấu nào, nơi tôi là một thành viên trong gia đình".

"Tôi cũng cảm thấy rất được chào đón bởi các CĐV Hà Lan. Tôi từng chơi cho Ajax nhiều năm nên tất nhiên họ biết tôi rất rõ, tôi vô cùng cảm kích sự tiếp đón nhiệt thành của họ. Tôi cũng rất hạnh phúc khi ghi bàn, một pha dứt điểm đẹp mắt. Đây là cách hoàn hảo để bắt đầu lại với ĐTQG".

"Tôi trông đợi được chơi ở World Cup tại Qatar, nhưng vẫn còn nhiều trận đấu cần phải tập trung thể hiện thật tốt trước khi thời điểm đó đến", Eriksen khẳng định.

Theo Duy Hồng (Bongdaplus.vn)




https://bongdaplus.vn/bong-da-the-gioi/eriksen-sut-tung-luoi-ha-lan-sau-287-ngay-khong-duoc-goi-vao-dt-dan-mach-3603572203.html