Thể thao

Ghi 2 bàn trong 6 phút đầu, Argentina vẫn bị Colombia cầm chân

Sớm dẫn trước 2 bàn, nhưng Argentina đã đánh rơi trận thắng trước chủ nhà Colombia ở phút bù giờ thứ tư trong trận đấu vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ diễn ra sáng nay.

Bàn thắng
Colombia: Muriel (51' pen), Borja (90+4')

Argentina: Romero (3'), Paredes (6')

Ngay phút thứ 3, lưới của chủ nhà Colombia đã rung lên. Từ quả đá phạt chếch bên cánh phải, tiền vệ Romero bật cao đánh đầu tung nóc lưới Ospina mở tỷ số cho Argentina.

Chưa kịp bừng tỉnh sau bàn thua sớm, Colombia tiếp tục phải nhận thêm đòn đau nữa từ Argentina chỉ 3 phút sau đó. Ngôi sao đang thuộc biên chế PSG là Paredes thoải mái đi bóng trong vòng cấm, vượt qua một rừng cầu thủ Colombia trước khi dứt điểm lạnh lùng nhân đôi cách biệt.

Ghi 2 bàn trong 6 phút đầu, Argentina vẫn bị Colombia cầm chân

Nắm lợi thế lớn từ sớm, Argentina chơi khá thoải mái trong khi Colombia tỏ ra bế tắc dù cố gắng đẩy cao đội hình tấn công tìm kiếm bàn gỡ. Đội khách thỉnh thoảng tổ chức các đợt lên bóng khá sắc nét, nhưng các pha ra chân cuối cùng lại không thắng được thủ thành Ospina.

Sang hiệp 2, Colombia tăng tốc và phút 51, họ đã có bàn rút ngắn cách biệt nhờ công của tiền đạo Muriel trên chấm 11 mét. Trước đó, Otamendi là người phạm lỗi rõ ràng với Uribe trong vòng cấm.

Các cầu thủ Colombia nỗ lực vùng lên gây sức ép để tìm kiếm thêm bàn thắng, qua đó ít nhất giữ lại 1 điểm trên sân nhà. Trận đấu bị xẻ nhỏ bởi những pha va chạm quyết liệt của cầu thủ 2 đội.

Xét về mặt cơ hội, Argentina là đội nhỉnh hơn nhưng các pha ra chân cuối cùng của Martinez hay Messi lại thiếu độ hiểm hóc để đánh bại thủ thành Ospina.

Phung phí cơ hội, Argentina đã phải trả giá. Phút 90+4, từ cánh phải, Juan Cuadrado câu bóng bổng vào vòng cấm để Miguel Borja bật cao đánh đầu đập đất. Thủ môn vào sân từ ghế dự bị Agustin Marchesin chạm được tay rồi bóng đập vào cột dọc trước khi lăn vào lưới.

Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 2-2, Argentina đánh rơi chiến thắng ở những phút bù giờ. Kết quả này khiến Albiceleste lỡ cơ hội thu hẹp khoảng cách với đội dẫn đầu, Brazil. Thậm chí nếu Selecao đánh bại Paraguay, thì khoảng cách đó còn được nâng lên thành 6 điểm.

Đội hình xuất phát:

Colombia (4-4-2): Ospina, Medina, Mina, Sanchez, Tesillo, Cuadrado, Cuellar, Uribe, Lerma, Diaz, Zapata

Argentina (4-4-2): Martinez, Gonzalez, Otamendi, Acuna, Lo Celso, De Paul, Paredes, Montiel, Romero, Messi, Lautaro Martinez

Ghi 2 bàn trong 6 phút đầu, Argentina vẫn bị Colombia cầm chân - 1
BXH khu vực Nam Mỹ

Minh Ngọc (Nguoiduatin.vn)