Thể thao >> Bóng đá Ngoại hạng Anh

Gerrard sẽ không thay thế Klopp tại Liverpool

Cựu chủ tịch Dave King khẳng định, HLV Steven Gerrard sẽ không thế chỗ Jurgen Klopp ở Liverpool, sau khi huyền thoại người Anh cùng Rangers có được chức vô địch Scotland, qua đó chấm dứt 9 năm thống trị của Celtic.

Ở vòng 32 giải VĐQG Scotland, trong khi Rangers của Steven Gerrard giành chiến thắng 3-0 trước Mirren, thì Celtic chỉ có được trận hòa không bàn thắng với Dundee United.

Những kết quả này giúp lên ngôi sớm, qua đó chấm dứt 9 năm thống trị giải VĐQG Scotland của Celtic. Rangers hiện có 88 điểm sau 32 trận với thành tích bất bại (28 thắng và 4 hòa), bỏ xa đội nhì bảng Celtic tới 21 điểm trong khi giải đấu chỉ còn 6 vòng đấu nữa sẽ hạ màn.

Báo chí Anh thông tin, những thành công tại Rangers đã giúp Steven Gerrard được Liverpool đưa vào tầm ngắm, đặc biệt khi The Kop đang sa sút không phanh, khi đã thua 6 trận liên tiếp trên sân nhà. Hiện tại, Liverpool đã tụt xuống vị trí thứ 8 với 43 điểm, kém đội đứng thứ 4 là Chelsea 4 điểm, và đứng trước nguy cơ lớn không thể tham dự Champions League mùa tới.

Gerrard sẽ không thay thế Klopp tại Liverpool
Gerrard được đồn đoán sẽ thay thế Jurgen Klopp đang chịu nhiều sức ép

Dù vậy, cựu chủ tịch Dave King khẳng định, Gerrard sẽ tiếp tục gắn bó với Rangers để hướng tới những thành công tiếp theo, thay vì tới Liverpool thế chỗ Jurgen Klopp.

"Tôi nghĩ có 0% khả năng Steven Gerrard sẽ đến Liverpool trong tương lai gần. Tôi nói điều đó vì hai lý do. Thứ nhất, Liverpool là đội bóng không dễ dàng sa thải HLV của họ. Klopp đã làm rất tốt công việc của mình, Liverpool đang có một mùa giải khó khăn, nhưng ông ấy vẫn là một chiến lược gia đẳng cấp và tôi nghĩ Klopp sẽ vẫn ở đó trong mùa giải tới để tiếp tục thành công".

"Lí do thứ hai đó là, Gerrard không phải là người thích phá vỡ hợp đồng. Cậu ấy đã gia hạn hợp đồng với mục tiêu cùng Rangers vô địch và sau đó phải bảo vệ danh hiệu đó. Giành vé dự Champions League là một mục tiêu rõ ràng khác. Tôi không nghĩ Gerrard sẽ hài lòng với mỗi danh hiệu vô địch quốc gia. Tôi biết cậu ấy muốn bảo vệ chức vô địch và tham dự Champions League".

"Theo quan điểm của Gerrard, dành vài năm tới ở Rangers sẽ tốt cho cậu ấy, sự nghiệp của cậu ấy và tất nhiên, nó sẽ tốt cho cả Rangers nữa. Gerrard yêu đội bóng này và người hâm mộ cũng yêu mến cậu ấy. Gerrard có sự ủng hộ và hỗ trợ hết mình của ban lãnh đạo. Cậu ấy có một nhiệm vụ lớn ở phía trước, đó là bảo vệ thành công chức vô địch. Điều quan trọng là người hâm mộ hãy tận hưởng khoảnh khắc này vì đã lâu lắm rồi mới đến'' - ông Dave King khẳng định.

Duy Anh (Nguoiduatin.vn)