Thể thao

Gattuso mắc bệnh hiếm gặp: 'Có người nghĩ tôi chỉ còn sống được 1 tháng nữa'

Huyền thoại AC Milan và HLV hiện tại của Napoli là Gennaro Gattuso được chẩn đoán mắc bệnh cực hiếm gặp: nhược cơ.

Ở thất bại 0-2 của Napoli trước Lazio, HLV Gennaro Gattuso buộc phải đeo bịt mắt ở bên mắt phải. Còn ở trận đấu cuối cùng trong năm 2020 khi Napoli hòa 1-1 với Torino, ông thậm chí phải đeo một loại kính chuyên dụng.

gattuso anh 1

Huyền thoại người Italia được xác định mắc phải một căn bệnh hiếm gặp trong nền y học thế giới, đó là căn bệnh nhược cơ. Triệu chứng của bệnh này là vùng mắt phải của Gattuso bị ảnh hưởng nghiêm trọng về thị lực.

gattuso anh 2

Bệnh nhược cơ (NC) hay còn được gọi là Myasthenia gravis là một loại bệnh tự miễn dịch dẫn đến rối loạn dẫn truyền tại các điểm nối thần kinh - cơ (neuromuscular junction) từ đó làm giảm chức năng hoạt động của hệ cơ. Căn bệnh này hiếm gặp và hiện tại chưa có thuốc chữa.

HLV trưởng của Napoli cũng đã lên tiếng về tình trạng sức khỏe của mình: "Các cầu thủ bị ảnh hưởng khi thấy tôi bị như vậy. Nhưng tôi vẫn sống. Đây là cuộc sống của tôi và còn nhiều điều tồi tệ hơn. Tôi biết một số người ngoài kia đã cho rằng tôi chỉ còn một tháng để sống, nhưng tôi có thể đảm bảo với bạn, tôi sẽ ổn thôi".

"Tôi sẽ không ngừng công việc của mình dù căn bệnh này rút kiệt sức lực của tôi. Thậm chí khi tôi chết, tôi muốn chết ở nơi tôi đã sống, trên một sân bóng đá. Đây là lần thứ ba nó chuyển biến xấu như thế này. Tuy nhiên, mọi thứ rồi sẽ qua và mắt tôi sẽ trở lại bình thường".

Gennaro Gattuso mắc bệnh nặng. Ảnh: AS.

Sức khỏe giảm sút của "Tê giác" ảnh hưởng trực tiếp tới phong độ của Napoli, đội bóng này chỉ thắng có 1 trong 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Tại Serie A, Napoli đã không thắng cả 3 trận gần nhất và rơi xuống vị trí thứ 5 với 25 điểm sau 13 trận.

Duy Anh (Nguoiduatin.vn)