Thể thao >> Vòng loại World Cup 2022

Gạt đi nỗi đau thua 0-10, HLV Malaysia gửi lời thách thức đến UAE

HLV Tan Cheng Hoe khẳng định trận thua ê chề trước UAE cách đây 6 năm đã là chuyện của quá khứ và lần này, ông muốn thắng.

Ở lần gần nhất làm khách tại UAE, ĐT Malaysia đã phải nhận thất bại với tỉ số 0-10. Trận đấu này diễn ra vào tháng 9/2015 trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2018 và đã trở thành thất bại đậm nhất trong lịch sử của ĐT Malaysia.

"Đó là chuyện của quá khứ và mọi thứ đã qua rồi. Lần này chúng tôi đến đây trong hoàn cảnh khác, với những cầu thủ khác. Tôi nghĩ chúng tôi có thể ngăn chặn được những đợt tấn công của UAE. Quan trọng là toàn đội Malaysia phải ra sân với sự tự tin và tập trung cao độ trong suốt cả trận đấu", HLV Tan Cheng Hoe thẳng thắn đáp trả khi được hỏi về trận thua 0-10 trước đấy của Malaysia.

Gạt đi nỗi đau thua 0-10, HLV Malaysia gửi lời thách thức đến UAE
Nếu Malaysia đánh bại được UAE, đội bóng này sẽ tạm vượt qua Việt Nam để giành ngôi nhất bảng G.

Cũng trong buổi họp báo trước trận, vị chiến lược gia này đã bày tỏ sự tự tin vào việc có thể cô lập tiền đạo chủ lực Ali Mabkhout bên phía UAE, người đã ghi 5 bàn sau 2 trận giao hữu với Ấn Độ và Jordan. Ở trận thắng 10-0 trước Malaysia cách đây 6 năm, chân sút này cũng đã lập được một hat-trick.

"Nếu chúng ta quan sát kỹ, hầu hết các bàn thắng của Ali Mabkhout đến từ những tình huống phối hợp với các cầu thủ vừa mới nhập tịch là Fabio Virginio de Lima và Khalfan Mubarak. Họ có nhiều bóng để chuyền cho Ali Mabkhout. Bởi thế, chúng tôi hi vọng có thể chặn được sự kết nối này, ngăn không cho bóng đến chân Ali".

"Qua loạt trận giao hữu vừa rồi, có thể thấy UAE có sự chuẩn bị kỹ càng hơn. Ngoài ra họ còn có cả lợi thế sân nhà, được CĐV nhà cổ vũ. Nhưng Malaysia không cảm thấy lo lắng khi đối đầu với UAE", HLV Tan Cheng Hoe nói.

Gạt đi nỗi đau thua 0-10, HLV Malaysia gửi lời thách thức đến UAE - 1
Nếu Malaysia đánh bại được UAE, đội bóng này sẽ tạm vượt qua Việt Nam để giành ngôi nhất bảng G.

Chia sẻ thêm về sự hòa nhập của Dion Cools, trung vệ 24 tuổi thuộc biên chế FC Midtjylland (Đan Mạch) và từng được ra sân ở UEFA Champions League mới được triệu tập bổ sung cách đây ít ngày, HLV Tan Cheng Hoe cho biết:

"Chúng tôi thấy Cools hòa nhập tốt với đội, nhanh chóng thích nghi được sơ đồ chiến thuật. Cậu ấy ngay lập tức tạo ra được dấu ấn nhờ bản lĩnh và đẳng cấp của mình ở buổi tập đầu tiên"

Trong khi đó, cầu thủ nhập tịch Mohamadou Sumareh tự tin rằng đội hình của Malaysia tự tin để đấu với UAE.

"Tất nhiên đây sẽ không phải là một trận đấu dễ dàng, bởi vì chúng tôi sẽ phải chơi trên sân của họ, thời tiết nắng nóng và UAE còn có khán giả vào sân cổ vũ. Đó là những thử thách nhưng Malaysia sẽ có được kết quả tốt.

Cả hai đội đều đã tăng cường sức mạnh với thay đổi về lực lượng. Đây sẽ là một trận đấu thú vị, nhưng hy vọng chúng tôi có thể giành chiến thắng", Sumareh chia sẻ.

Vào tối nay (3/6), trận đấu giữa UAE và Malaysia sẽ diễn ra vào lúc 23h45 (giờ Việt Nam) trên sân Zabeel. Cùng lúc đó ở sân Al Maktoum sẽ là cuộc đấu giữa Thái Lan và Indonesia.

Theo Linh Đan (Pháp luật & Bạn đọc)




https://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/gat-di-noi-dau-thua-0-10-hlv-malaysia-gui-loi-thach-thuc-den-uae-162210306094328897.htm