Thể thao >> World Cup 2022

Gần 200.000 ký đơn yêu cầu FIFA đá lại trận Argentina vs Pháp

Gần 200.000 người đã ký tên thỉnh nguyện yêu cầu FIFA tổ chức cho đá lại trận chung kết World Cup 2022 giữa Argentina vs Pháp.

Ở trận chung kết World Cup 2022, Argentina và Pháp đã hòa nhau 3-3 sau 120 phút và phải bước vào loạt luân lưu để tranh cúp vàng. Albiceleste đã xuất sắc hơn khi giành chiến thắng với tỷ số 4-2 để đăng quang ngôi vô địch.

Tuy nhiên, mới đây đã xuất hiện một bản kiến nghị khổng lồ muốn trận đấu phải được đá lại. Trang web MesOpinions của Pháp đã tạo ra bản kiến nghị và hiện đã có gần 200.000 người hâm mộ đăng ký, tất cả đều cho rằng hai bàn thắng đầu tiên của Argentina không nên được công nhận.

Đầu tiên, họ tin rằng trọng tài Szymon Marciniak đã sai khi cho rằng Ousmane Dembele đã phạm lỗi với Angel Di Maria trong quả phạt đền mở tỷ số, và Messi đã thực hiện thành công quả phạt đền đó.

Cú va chạm có vẻ nhẹ, nhưng đủ để khiến cựu cầu thủ chạy cánh của Man United ngã nhào trong vòng cấm địa của ĐT Pháp.

Sau đó, họ lập luận rằng bàn thắng thứ hai, được ghi bởi Di Maria, cũng nên bị loại trừ. Argentina đã nhân đôi lợi thế sau một pha phản côn nhanh. Tuy nhiên, người hâm mộ Pháp đang cho rằng Mbappe đã bị Cristian Romero phạm lỗi trước đó.

Đây không phải là lần đầu tiên những kiến nghị được tạo ra bởi người hâm mộ bóng đá. Trước đây, từng có một bản kiến nghị đá lại khi Pháp bị Thụy Stx loại khỏi EURO mùa Hè năm ngoái trên chấm phạt đền.

Lập luận sau đó là thủ môn Yann Sommer của ĐT Thụy Sỹ đã bước lên cao hơn so với vạch khung thành khi cản phá cú đá của Mbappe.

Một bản kiến nghị khác trên trang change.org đã được tạo ra vào tháng 8 để cố gắng cấm trọng tài Anthony Taylor điều hành các trận đấu của Chelsea sau cuộc đụng độ đầy tranh cãi với với Tottenham. Tất nhiên, vẫn chưa có bản kiến nghị nào thành công.

Theo Trung Nghĩa (Bongdaplus.vn)




https://bongdaplus.vn/world-cup/gan-200-000-ky-don-yeu-cau-fifa-da-lai-tran-argentina-vs-phap-3865402212.html