Thể thao >> Thể thao quốc tế

Firmino lập công, Liverpool thắng nhọc Crystal Palace

Làm khách trên sân của Crystal Palace, Liverpool đã có chiến thắng nhọc nhằn với tỷ số 2-1 dù không có Mohamed Salah trong đội hình.

Chân sút Ai Cập được điền trên trên băng ghế dự bị, nhưng đã không thi đấu phút nào ở trận này do lo ngại anh chưa bình phục hoàn toàn sau chấn thương. Đá thay vị trí của anh là Alex Oxlade Chamberlain.

Firmino lập công, Liverpool thắng nhọc Crystal Palace
Roberto Firmino ghi bàn ấn định chiến thắng cho Liverpool (Ảnh: Reuters)

Với khá nhiều cầu thủ tập trung và thi đấu cùng các ĐTQG, Liverpool nhập cuộc chệch choạc và gặp nhiều khó khăn trước một Crystal Palace chơi rất khó chịu trên sân nhà.

Sự bế tắc của Liverpool trong hiệp 1 được thể hiện khá rõ ràng khi họ cầm bóng nhiều hơn (67.9% so với 32.1%), nhưng lại dứt điểm ít hơn (4 so với 5).

Thậm chí, đội chủ nhà đã đưa được bóng vào lưới thủ môn Alisson, nhưng bàn thắng không đươc công nhận khi trọng tài xác định Jordan Ayew đã phạm lỗi với Dejan Lovren.

Tuy có phần vất vả trong hiệp 1, nhưng sang hiệp hai, Liverpool lại là đội mở tỷ số trước. Sadio Mane nhận bóng ở vị trí thuận lợi dứt điểm tung lưới Crystal Palace, mang về bàn thắng cho đội khách.

Thủng lưới trước nhưng đội chủ nhà vẫn chơi rất kiên cường và có một số pha tấn công khá nguy hiểm. Tuy vậy phải tới phút 82, Crystal Palace mới có bàn gỡ sau pha lập công của Wifried Zaha.

Thế nhưng niềm vui của thầy trò HLV Roy Hodgson cũng chỉ kéo dài ba phút. Phút 85, trong một tình huống lộn xộn sau một pha phạt góc, Roberto Firmino đã nhanh chân sút tung lưới đội chủ nhà, ấn định chiến thắng 2-1 cho Liverpool.

Thắng 12 trên tổng số 13 trận, Liverpool duy trì ngôi đầu bảng với 37 điểm trong tay. Ở trận đấu cùng giờ, đội nhì bảng Leicester City cũng thắng Brighton với tỷ số 2-0, tiếp tục bám đuổi thầy trò HLV Juergen Klopp với 8 điểm ít hơn.

Đội hình ra sân

Crystal Palace: Guaita, Ward (Kelly 70'), Tomkins, Cahill, van Aanholt, Townsend, Kouyate (Schlupp 72'), Milivojevic, McArthur, Zaha, Ayew (Benteke 76').

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Lovren, van Dijk, Robertson, Henderson (Milner 79'), Fabinho, Wijnaldum, Oxlade-Chamberlain (Origi 64'), Firmino (Gomez 89'), Mane.

Ghi bàn

Crystal Palace: Zaha 82'

Liverpool: Mane 49', Firmino 85'

Hồ Anh (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/firmino-lap-cong-liverpool-thang-nhoc-crystal-palace-d65687.html?demo