Thể thao

Filip Nguyễn từng khước từ lời mời 'triệu đô' từ CLB TP.HCM

Filip Nguyễn từ chối lời mời của CLB TP.HCM đầu mùa giải 2019 vì muốn phát triển sự nghiệp ở châu Âu.

Hồi đầu mùa giải 2019, CLB TP.HCM muốn bổ sung một người gác đền chất lượng và Filip Nguyễn được nhắm đến vì năng lực và khả năng có thể lấy quốc tịch Việt Nam.

Tuy nhiên, ở thời điểm đó, cầu thủ sinh năm 1992 đã chiếm được suất bắt chính trong đội hình của Slovan Liberec và muốn tiếp tục ở lại châu Âu phát triển sự nghiệp. Vì vậy, anh đã từ chối lời đề nghị của CLB TPHCM dù nhận được lời mời chào được bật mí là lên tới cả "triệu đô".

Filip Nguyễn từng khước từ lời mời 'triệu đô' từ CLB TP.HCM

Chính lãnh đạo đội bóng Thành phố đã xác nhận việc không thể chiêu mộ được thủ môn gốc Việt. "Cậu ấy muốn có cơ hội thi đấu đỉnh cao và tìm hướng chơi bóng cho các CLB lớn ở châu Âu. Đó là thời điểm đầu năm 2019, khi đó Filip đang thi đấu tốt và có cơ hội tiến xa".

"Filip Nguyễn muốn có quốc tịch để khoác áo tuyển Việt Nam. Còn chuyện về Việt Nam thi đấu V.League thì không được, cậu ấy nghĩ đó là bước lùi trong sự nghiệp. Trong khi đó, bố Filip muốn cậu ấy về Việt Nam" - Zing dẫn lời đại diện CLB TP.HCM.

Zing thông tin thêm, lãnh đạo CLB TP.HCM cho biết giá chuyển nhượng của Filip Nguyễn thấp hơn một triệu USD trong 2 mùa của Lee Nguyễn. Theo Transfermartk, giá trị hiện tại của thủ môn sinh ra ở CH Czech là 750.000 Euro. Đầu năm 2019, anh có giá 950.000 Euro.

Mới nhất, Filip Nguyễn cũng đã được triệu tập lên đội tuyển CH Czech. Nhưng anh chỉ ngồi dự bị trong trận thua 1-2 trước Scotland tại UEFA Nations League.

Duy Anh (Nguoiduatin.vn)