Thể thao

FIFA xác nhận mở cửa thị trường chuyển nhượng trước khi mùa giải kết thúc

Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) mới đây đã xác nhận các đội bóng có thể đăng ký mua người trước khi mùa giải hiện tại kết thúc để hỗ trợ các CLB trong đại dịch Covid-19.

Đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng không nhỏ tới làng túc cầu tính tới thời điểm hiện tại. Theo đó, các trận đấu ở những quốc gia hàng đầu châu Âu không thể diễn ra bình thường, không ít CLB cũng gặp rắc rối với vấn đề hợp đồng của cầu thủ.

Một điều chắc chắn là nhiều giải đấu sẽ không thể kết thúc đúng như kế hoạch ban đầu. Chính vì thế, sau khi nhóm họp và thảo luận, Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã quyết định ban hành những thay đổi lớn ở kỳ chuyển nhượng sắp tới đây.

FIFA xác nhận mở cửa thị trường chuyển nhượng trước khi mùa giải kết thúc

Một tuyên bố của FIFA đưa ra hôm thứ Năm có đoạn: "Để tránh mọi lo ngại về khả năng thất nghiệp, các cầu thủ được phép đăng ký tối đa 3 CLB và đủ điều kiện thi đấu các trận chính thức cho 3 CLB trong cùng 1 mùa giải".

"Để ưu tiên cho các CLB hoàn thành mùa giải 2019/20, các giải đấu được phép bắt đầu giai đoạn đăng ký cầu thủ đầu tiên cho mùa 2020/21 trước khi mùa giải 2019/20 kết thúc, tùy thuộc vào một số điều kiện".

"Để cung cấp hỗ trợ tài chính cho các bên liên quan có tranh chấp, mọi khiếu nại lên FIFA trong khoảng thời gian từ ngày 10/6/2020 đến ngày 31/12/2020 sẽ không phải trả bất cứ một khoản phí nào".

"Đối với bất kỳ khiếu nại nào được nộp trước ngày 10/6/2020 vẫn chưa được quyết định, số tiền tối đa phải nộp sẽ tương đương với bất kỳ khoản tạm ứng chi phí nào đã trả".

Giám đốc điều hành Ngoại hạng Anh, Richard Masters, cho biết giải đấu số 1 xứ sương mù sẽ không cho phép các CLB ký hợp đồng với cầu thủ mới trước ngày 25/7, sau khi mùa giải 2019/20 kết thúc. Hầu hết các giải đấu khác tại châu Âu cũng có kế hoạch tương tự.

Thiên Bình (Nguoiduatin.vn)