Thể thao >> Thông tin chuyển nhượng

FIFA siết chặt hoạt động môi giới chuyển nhượng

Trước sự hoạt động rầm rộ của giới đại diện cầu thủ, LĐBĐ Thế giới đang lên phương án siết chặt các hoạt động môi giới chuyển nhượng.

FIFA siết chặt hoạt động môi giới chuyển nhượng

FIFA đang nỗ lực thay đổi và điều chỉnh đáng kể các quy định. Đầu tiên là Bộ luật quy định về việc chuyển nhượng cầu thủ. Tiếp đến là Bộ luật về Kỷ luật và Đạo đức. Cuối cùng là đặt ra giới hạn hoa hồng người đại diện được nhận và giới hạn cho mượn của các cầu thủ.

Các sửa đổi này dự kiến sẽ có hiệu lực từ năm 2020. Khi ấy, người đại diện chỉ được phép ăn hoa hồng của một trong ba bên tham gia thương vụ chuyển nhượng, bao gồm CLB mua, CLB bán và cầu thủ. Cụ thể, người đại diện được tính phí 10% nếu nhận hoa hồng từ đội bán, nhưng chỉ được tính phí tối đa 3% nếu nhận hoa hồng từ CLB mua hoặc cầu thủ.

Hoa hồng sẽ được tính trực tiếp thông qua FIFA với tên gọi là Clearing House, một hệ thống được cơ quan quản lý bóng đá quyền lực nhất thế giới phát triển nhằm giải quyết xung đột giữa các bên tham gia chuyển nhượng.

Nhưng không chỉ giới hạn phần trăm hoa hồng, FIFA còn siết các "cò" chặt hơn bằng cách yêu cầu phải có giấy phép hành nghề. Các hợp đồng cho mượn giữa các đội bóng lớn cũng được kiểm soát, để đảm bảo rằng thương vụ được thực hiện vì chuyên môn thay vì thương mại.

Do đó, từ mùa 2020/21, mỗi đội chỉ được thực hiện 8 hợp đồng cho mượn và đến mùa 2022/23 thì giảm xuống 6. Biện pháp này nhằm mục đích chấm dứt tình trạng một số đội bóng có tới hơn 30 cầu thủ trong biên chế. Mọi điều chỉnh này dự kiến sẽ được trình lên Hội đồng FIFA xét duyệt vào ngày 24/10 và có hiệu lực từ 2020.

Theo Duy Khánh (Bongdaplus.vn)