Thể thao >> Thể thao quốc tế

Fernando Torres tuyên bố giải nghệ

Tiền đạo người Tây Ban Nha, Fernando Torres tuyên bố từ giã bóng đá vào thứ Sáu, chấm dứt sự nghiệp 18 năm rực rỡ.

Ở tuổi 35, Torres không còn thể hiện hình ảnh một tiền đạo nguy hiểm như trước. Kể từ khi đầu quân cho CLB Sagan Tosu của Nhật Bản, một chấn thương cơ khiến Torres chỉ có 10 lần ra sân sau 14 vòng đấu, trong đó 4 lần từ băng ghế dự bị. Anh chưa thể ghi bàn ở mùa giải này.

Trên trang Twitter cá nhân, Torres đăng tải video tóm tắt những khoảnh khắc đẹp trong sự nghiệp của anh cùng lời dẫn: "Chào tất cả mọi người. Tôi làm video này vì có một điều rất quan trọng muốn thông báo. Sau 18 năm thú vị, đây là thời điểm để tôi chấm dứt sự nghiệp bóng đá của mình".

Fernando Torres tuyên bố giải nghệ
Torres chính thức giải nghệ ở tuổi 35

"10h ngày 23/6, tôi sẽ có buổi họp báo tại Tokyo để giải thích chi tiết và trả lời những câu hỏi của các bạn. Hẹn các bạn tại đó", Torres nói thêm.

Torres ra mắt đội tuyển Tây Ban Nha từ năm 2003 và ghi bàn thắng trong trận chung kết Euro 2008 với Đức trước khi giúp Những chú bò tót vô địch World Cup lần đầu tiên vào năm 2010.

El Nino cũng chính là chân sút số một của Euro 2012 khi Tây Ban Nha bảo vệ thành công chức vô địch. Trong màu áo ĐTQG, Torres đã ghi 38 bàn sau 110 lần ra sân, giúp ấy trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều thứ ba của Tây Ban Nha sau David Villa (59) và Raul (44).

Những năm tháng huy hoàng của Torres gắn liền với CLB Liverpool. Tại sân Anfield, Torres kết hợp với Steven Gerrard trở thành bộ đôi đáng sợ với mọi đội bóng tại Anh. Trong quãng thời gian tại Liverpool, Torres ra sân 142 lần và ghi được 81 bàn thắng trên mọi đấu trường.

Anh chuyển đến Chelsea từ Liverpool với mức phí kỷ lục 50 triệu bảng(63,49 triệu USD), giành cúp FA, Champions League và Europa League cùng đội bóng chủ sân Stamford Bridge.

Ngọc Linh (SHTT)