Thể thao

Federer xô đổ thêm những kỷ lục

Huyền thoại sống quần vợt Roger Federer tiếp tục được tôn vinh khi lập kỷ lục trở thành người đầu tiên 4 lần được bình chọn giải thưởng VĐV nước ngoài xuất sắc nhất năm của BBC.

Federer xô đổ thêm những kỷ lục
Federer lần thứ 4 được bình chọn là VĐV nước ngoài xuất sắc nhất năm của BBC

Sau khi chọn vào top 5 ứng viên bởi một ban giám khảo, tay vợt 36 tuổi người Thụy Sỹ đã vượt qua VĐV bóng bầu dục Tom Brady, kình ngư Katie Ledecky, VĐV điền kinh khuyết tật Tatyana McFadden (đều của Mỹ) và ngôi sao điền kinh Sally Pearson (Úc) và VĐV phóng phi tiêu Michael van Gerwen (Hà Lan) để chiến thắng trong cuộc bình chọn công khai của người hâm mộ Vương quốc Anh. Với giải thưởng trên, Federer tự hào xô đổ thêm kỷ lục mới khi vượt qua cố tay đấm vĩ đại Muhammad Ali và người đàn ông nhanh nhất thế giới Usain Bolt, những người 3 lần giành giải thưởng tương tự.

Phần thưởng trên được đánh giá xứng đáng với màn trình diễn phi thường của Federer trong năm 2017 dù ở độ tuổi xế chiều trong thể thao. Đầu năm nay, sau 6 tháng điều trị chấn thương tưởng như phải giã từ sự nghiệp, Federer vẫn kiên trì trở lại và gây sốc khi đánh bại kình địch Rafael Nadal để lần thứ 5 đăng quang Úc mở rộng nội dung đơn nam.

Federer xô đổ thêm những kỷ lục - 1
Federer lần thứ 8 lên ngôi Wimbledon đơn nam để thiết lập kỷ lục mới trước sự thán phục của người hâm mộ

Sau đó, “Tàu tốc hành” lại khiến thế giới ngã mũ thán phục với chiến thắng trước Marin Cilic để lên ngôi Wimbledon năm nay. Danh hiệu này đưa Federer trở thành tay vợt nam lớn tuổi nhất đoạt ngôi vô địch đấu trường Grand Slam mặt sân cỏ trong lịch sử kỷ nguyên mở quần vợt kể từ năm 1968. Đó là danh hiệu Grand Slam thứ 19 trong sự nghiệp của huyền thoại sống Federer. Ngoài 2 chức vô địch trên, “Tàu tốc hành” còn 5 lần đăng quang ở đấu trường ATP World Tour  năm nay với thành tích đầy ấn tượng (52 thắng, 5 thua) trước khi khép lại năm 2017 với vị trí thứ 2 thế giới, sau Nadal. 

Theo Tây Nguyên (Thanh Niên Online)