Thể thao >> Thể thao quốc tế

Federer muốn giải nghệ tại Wimbledon

"Tàu tốc hành" cho rằng giải Grand Slam sân cỏ sẽ là nơi lý tưởng nhất để anh kết thúc sự nghiệp lẫy lừng.

Roger Federer vừa chia sẻ trên CNN quyết định giã từ sự nghiệp trong tương lai không xa. "Tàu tốc hành" muốn trận đấu cuối cùng của anh diễn ra tại Wimbledon, nơi tay vợt Thụy Sĩ giành Grand Slam đầu tiên.

"Tôi có rất nhiều nơi đặc biệt trong tâm trí", nhà ĐKVĐ Australia Mở rộng nói. "Đó là may mắn lớn với tôi. Trong đó, Wimbledon là một trong những nơi chứa đựng nhiều kỷ niệm nhất. Tôi muốn kết thúc sự nghiệp tại đó, không nhất thiết phải trên đỉnh cao như mọi người mong đợi. Chỉ cần lúc đó tôi còn khỏe mạnh để tận hưởng các trận đấu. Ngày chia tay sân đấu nên là một ngày hạnh phúc, chứ không nên u ám như một đám tang".

Federer muốn giải nghệ tại Wimbledon
Federer không muốn chia tay sự nghiệp theo cách nhiều nước mắt giống Andy Murray. Ảnh: Reuters.

Federer từng tám lần vô địch Wimbledon và đang sở hữu 99 danh hiệu lớn nhỏ, trong đó có 20 Grand Slam. Phát biểu của anh đến không lâu sau khi tay vợt Andy Murray hé lộ ý định chia tay quần vợt sau Australia Mở rộng năm nay. Tay vợt Vương quốc Anh đã khóc khi nói về viễn cảnh giải nghệ sớm, vì không thể vượt qua chấn thương hông.

Murray cùng Federer, Nadal và Djokovic tạo nên khái niệm "Big Four" trong thập kỷ qua. Bên cạnh ba Grand Slam, Murray còn giành được hai tấm HC vàng đơn nam Olympic, điều mà Federer chưa làm được trong sự nghiệp. Tay vợt 37 tuổi từng một lần vô địch Olympic, nhưng là ở nội dung đôi nam.

"Tàu tốc hành" dự kiến không giải nghệ trước Olympic 2020 ở Tokyo, nơi anh quyết tâm chinh phục tấm HC vàng đơn nam môn quần vợt. Đó cũng là mục tiêu tối thượng của Novak Djokovic, người sở hữu tới 14 Grand Slam nhưng thành tích tốt nhất tại Olympic chỉ là HC đồng.

Theo Nhân Đạt (VnExpress.net)