Thể thao >> Thể thao quốc tế

Fan Hàn, Nhật bùng lửa giận, nhờ U23 Việt Nam phục thù Uzbekistan

U23 Uzbekistan 4-1 U23 Hàn Quốc (bán kết 2 giải U23 châu Á, SVĐ Côn Sơn, Trung Quốc).

Người hâm mộ Hàn Quốc và Nhật Bản mong chờ U23 Việt Nam sẽ đánh bại Uzbekistan, đội đã vượt qua hai ông lớn Đông Á để góp mặt ở chung kết.

Nếu U23 Việt Nam là bất ngờ lớn nhất ở giải năm nay khi lần lượt đánh bại những "gã khổng lồ" Tây Á, thì U23 Uzbekistan cũng khiến nhiều người ngạc nhiên khi quật ngã những đội bóng tên tuổi ở Đông Á. Uzbekistan hạ đội chủ nhà Trung Quốc ở vòng bảng, thắng Nhật Bản tới 4-0 ở tứ kết rồi khiến Hàn Quốc thất bại ê chề với chiến thắng 4-1.

Fan Hàn, Nhật bùng lửa giận, nhờ U23 Việt Nam phục thù Uzbekistan

Không ít khán giả Nhật Bản và Hàn Quốc không nuốt trôi khi đội nhà thua đậm Uzbekistan. Nhiều người còn thất vọng khi các fan của Uzbekistan kéo vào các trang diễn đàn bóng đá, dùng những lời lẽ khiêu khích và châm chọc trước thất bại của Nhật Bản và Hàn Quốc.

Một CĐV Hàn Quốc tên John Gwak viết: "Nhiều người Uzbekistan vào trang facebook, twitter bóng đá của Hàn Quốc rồi bình luận những câu khiêu khích, vô lễ. Tôi sẽ ủng hộ Việt Nam ở chung kết. HLV của Việt Nam là người Hàn Quốc, một Guus Hiddink mới. Hãy viết lịch sử cho bóng đá Việt".

Fan Hàn, Nhật bùng lửa giận, nhờ U23 Việt Nam phục thù Uzbekistan - 1

Fan Hàn, Nhật bùng lửa giận, nhờ U23 Việt Nam phục thù Uzbekistan - 2

Fan Hàn, Nhật bùng lửa giận, nhờ U23 Việt Nam phục thù Uzbekistan - 3
Một người Hàn khác cho biết hầu hết các fan Hàn theo dõi giải đấu này đều hy vọng Việt Nam sẽ thắng ở chung kết.

Fan Hàn, Nhật bùng lửa giận, nhờ U23 Việt Nam phục thù Uzbekistan - 4
Một CĐV Hàn khác bình luận trên Naver, hy vọng Việt Nam hạ Uzbekistan.

Một CĐV Nhật Bản tên Hyaki Ichido mỉa mai: "Chúc mừng Uzbekistan cuối cùng đã đụng Việt Nam. Hãy cẩn thận và đừng khóc nhé. Vì mọi thứ sẽ sớm kết thúc thôi. Bạn sẽ thua Việt Nam".

Fan Hàn, Nhật bùng lửa giận, nhờ U23 Việt Nam phục thù Uzbekistan - 5

Hàn Quốc sẽ gặp Qatar ở trận tranh giải 3 vào ngày 26/1. Trong khi Việt Nam đá chung kết với Uzbekistan vào ngày 27/1.

Theo Bảo Bảo (Soha/Trí Thức Trẻ)