Thể thao

Fabregas: “Bóng đá ngày nay nhiều công nhân hơn nghệ sĩ”

Cesc Fabregas tin rằng những tài năng bóng đá ngày càng trở nên thiệt thòi trong các trận đấu khi gặp phải những người “công nhân” nhanh nhẹn và mạnh mẽ.

Cesc Fabregas tin rằng những tài năng bóng đá ngày càng trở nên thiệt thòi trong các trận đấu khi gặp phải những người “công nhân” nhanh nhẹn và mạnh mẽ.

Fabregas Bong da ngay nay nhieu cong nhan hon nghe si hinh anh
Fabregas cảm thấy bị thiệt thòi trong bóng đá ngày nay

Trong một phát biểu mới đây, bên cạnh sự than thở về sự thay đổi trong bóng đá hiện đại, Fabregas cũng khẳng định đang làm việc chăm chỉ để cải thiện khả năng. “Những cầu thủ tài năng sẽ khó khăn hơn để thành công trong bóng đá ngày nay”, anh nói trên kênh truyền hình của Chelsea. “Tôi không nghĩ rằng thể chất của tôi đạt mức cao nhất. Tôi không phải là người nhanh nhất, tôi không phải là người mạnh nhất vì vậy một cầu thủ cần phải không ngừng hoàn thiện nếu muốn thành công trong bóng đá.”

“Để trở thành một cầu thủ bóng đá thời đại này, sẽ dễ dàng hơn cho bạn nếu có sức mạnh và sự bền bỉ. Đó là lý do tại sao tôi cố gắng để có sự tiến bộ hàng ngày bởi vì bóng đá đang phát triển theo một cách mà trước đây tôi chưa từng nghĩ tới. Mỗi ngày bạn sẽ thấy có ít tài năng hơn trong khi các cầu thủ giàu sức mạnh thì ngày một tăng.”

Từ khi tới Chelsea, thể lực luôn là vấn đề lớn với Fabregas. Phong độ bất ổn của tiền vệ người Tây Ban Nha được cho là bởi anh đã phải hoạt động với cường độ quá cao trong các trận đấu điển hình là việc phải tham gia phòng ngự. Từ đầu mùa 2016/17 này, Fabregas chỉ có 5 lần đá chính sau 24 vòng đã qua tại Premier League.

Theo Ý An (Bongda24h.vn/Thể Thao Việt Nam)