Thể thao >> Vòng chung kết EURO 2020

EURO 2020: Nghi phạm âm mưu đặt bom khủng bố bảng 'tử thần' bị bắt giữ

Cảnh sát chống khủng bố Hungary hôm 2/6 cho biết đã bắt giữ một nghi phạm khủng bố âm mưu tấn công hàng loạt các sự kiện, trong đó có cả địa điểm tổ chức EURO 2020 ở Budapest.

Truyền thông địa phương dẫn lời Janos Hajdu, người đứng đầu lực lượng cảnh sát chống khủng bố Hungary (TEK) cho biết nghi phạm 21 tuổi là một thanh niên nước này (giấu tên) được xác định là một phần tử Hồi giáo.

Nghi phạm bị bắt ở Kecskemet, cách thủ đô Budapest 90km về hướng nam. Tòa án địa phương đã ra quyết định tạm giam để điều tra thêm.

Đội trưởng tổ cảnh sát chống khủng bố địa phương Janos Hajdu cho biết nghi phạm đã thông báo trên một trang web có tư tưởng "tuyên truyền thánh chiến rõ ràng" có liên quan đến nhà nước Hồi giáo về cách hắn sẽ thực hiện vụ tấn công.

EURO 2020: Nghi phạm âm mưu đặt bom khủng bố bảng 'tử thần' bị bắt giữ
Sân Puskas Arena (địa điểm đăng cai EURO 2020), nơi được xem là mục tiêu khủng bố của nghi phạm vừa bị Hungary bắt giữ

Ông Hajdu cho biết: “Nghi phạm đã liên hệ học cách chế tạo bom ống và cho nổ tại một sự kiện lớn ở Budapest hoặc các nơi khác tại Hungary trong tương lai gần”.

Nam nghi phạm cũng đã thảo luận về việc lái một chiếc ô tô vào một nhóm đông người, Hajdu nói. Mục tiêu chính của hắn là sân Puskas ở Budapest, 1 trong 11 sân đấu đăng cai EURO 2020.

Tuy nhiên, Bettina Bagoly, phát ngôn viên của Văn phòng Công tố Budapest, người đã ban hành lệnh bắt giữ nghi phạm, từ chối xác nhận với AFP rằng sân Puskas Arena là mục tiêu.

Sân Puskas có sức chứa 56.000 người và theo kế hoạch, nó sẽ tổ chức các trận đấu thuộc vòng bảng và vòng 1/8. Đây được xem là bảng “tử thần” khi có sự góp mặt của chủ nhà Hungary, đương kim vô địch Bồ Đào Nha và nhà vô địch thế giới Pháp cùng ĐT Đức.

Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)