Thể thao

Eto'o đối mặt án tù 10 năm

Công tố viên Tây Ban Nha cáo buộc tiền đạo Samuel Eto'o trốn thuế trong thời gian thi đấu cho Barca.

Công tố viên Tây Ban Nha cáo buộc tiền đạo Samuel Eto'o trốn thuế trong thời gian thi đấu cho Barca.

Để trừng phạt, phía công tố đề nghị án tù giam 10 năm đối với Eto'o. Đi kèm là mức phạt 15 triệu đôla. Công tố viên cũng tìm cách buộc tội đối với người đại diện của Eto'o, Jose Maria Mesalles Mata. Một tòa án Tây Ban Nha đang thụ lý vụ việc.

Trong khi đó, Eto'o chưa có phản ứng gì về cáo buộc. Xuất hiện tại Milan hôm 24/11, tiền đạo này vẫn tỏ ra lạc quan.

etoo-doi-mat-an-tu-10-nam
Eto'o dạo phố tại Milan. Ảnh: DS

Eto'o thi đấu cho Barca trong giai đoạn 2004-2009. Đây cũng là khoảng thời gian mà Barca giành ba chức vô địch La Liga và hai Champions League, trong đó có cú ăn ba mùa 2008-2009.

Eto'o không phải là cầu thủ đầu tiên từng chơi cho Barca rơi vào làn sóng cáo buộc vi phạm pháp luật liên quan đến tài chính. Trước đó, Messi và bố, ông Jorge bị xử 21 tháng tù giam do tội trốn thuế. Mức phạt này không đủ dẫn đến nhà giam do một quy định đặc biệt tại Tây Ban Nha: nộp tiền phạt thay cho ngồi tù đối với mức án kinh tế dưới hai năm và phạm tội lần đầu.

Tiền đạo Neymar và CLB Barca cũng đang gặp phải vấn đề pháp lý liên quan đến vụ chuyển nhượng năm 2013.

Theo Hiền Phương (VnExpress.net)