Thể thao

Erik ten Hag tức giận Ronaldo, tuyên bố ‘không thể chấp nhận’

HLV Erik ten Hag tuyên bố hành vi của Ronaldo là ‘không thể chấp nhận’ sau khi anh bỏ về sớm ở trận MU 1-1 Rayo Vallecano.

“Tôi chắc chắn không tha thứ cho điều này. Không thể chấp nhận được. Với tất cả bọn họ.

Chúng tôi là một đội và bạn phải ở lại cho đến cuối cùng”, Erik ten Hag tuyên bố với AD khi được hỏi về việc Ronaldo bỏ về sớm.

Erik ten Hag tức giận Ronaldo, tuyên bố ‘không thể chấp nhận’
Erik ten Hag không tha thứ cho hành động bỏ về sớm của Ronaldo 

Siêu sao người Bồ được phát hiện rời Old Trafford 10 phút trước khi trận giao hữu giữa MU và Rayo Vallecano diễn ra vào Chủ nhật vừa qua, kết thúc.

Lãnh đạo MU được cho cảm thấy “không có vấn đề gì” với hành động trên của Ronaldo, khi có một vài cầu thủ khác cũng làm tương tự vậy. Nhưng với Erik ten Hag điều đó là không thể được.

MU 1-1 Rayo Vallecano là trận đấu cuối cùng của Quỷ đỏ trước khi bước vào mùa giải mới. Tuy nhiên, mới là lần đầu tiên Ronaldo góp mặt.

Erik ten Hag tức giận Ronaldo, tuyên bố ‘không thể chấp nhận’ - 1

Ronaldo và ông thầy Hà Lan có lẽ không làm việc với nhau trong mùa giải phía trước khi chân sút 37 tuổi đang tìm đường rời Old Trafford

Anh vào sân từ đầu và chơi hết hiệp 1 thì được HLV Erik ten Hag rút ra do không đảm bảo thể lực và chơi mờ nhạt.

Trong lúc thi đấu, số 7 được phát hiện còn phản ứng lại với cựu thuyền trưởng Ajax khi nhận chỉ đạo từ ông. Có nguồn mô tả Ronaldo đã “trợn mắt” lên với Erik ten Hag.

Ronaldo không tham gia luyện tập và du đấu với MU trước giải sau khi đưa ra yêu cầu ra đi hồi tháng trước. Anh chỉ trở lại Carrington vào tuần trước để tiếp tục đưa ra yêu cầu rời Old Trafford.

Hiện chân sút 37 tuổi mong có thể “chuồn” khỏi MU trước khi đội bước vào mùa giải mới, tiếp Brighton lúc 20 ngày 7/8 ở vòng 1 Premier League.

Theo Lâm Hoàng (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/erik-ten-hag-tuc-gian-ronaldo-tuyen-bo-khong-the-chap-nhan-2046029.html