Thể thao >> Bóng đá Ngoại hạng Anh

Enzo Fernandez có gì hay mà được Chelsea mua về với giá kỷ lục?

Với việc vừa được Chelsea mua về từ Benfica với giá 121 triệu euro (tương đương 106 triệu bảng), tiền vệ Enzo Fernandez đã trở thành cầu thủ đắt giá nhất lịch sử Premier League từ trước tới nay. Câu hỏi đặt ra là Fernandez có gì hay mà lại khiến Chelsea phải tiêu tốn nhiều tiền đến vậy để sở hữu.

Theo lẽ thường, một cầu thủ muốn có giá cao thì nhiều khả năng phải thể hiện được tài năng vượt trội trong một thời gian dài. Tuy nhiên, điều này lại không hề đúng với Fernandez, tiền vệ mới 22 tuổi chưa có nhiều kinh nghiệm chơi bóng ở châu Âu.

Thật vậy, hồi mùa Hè năm ngoái Fernandez mới được Benfica đưa về từ River Plate với giá chỉ vỏn vẹn 14 triệu euro. Trước khi chuyển tới Stamford Bridge, hành trang của anh chỉ là 17 trận đấu ở một giải VĐQG tại châu Âu. Như vậy, có thể thấy giá trị của cầu thủ này đã tăng phi mã chỉ sau một khoảng thời gian rất ngắn.

Tuy vậy, BLĐ Chelsea xem ra cũng không đến mức điên rồ khi họ vẫn có lý do để mua Fernandez với giá cao. Nên biết, kể từ khi cập bên Benfica tiền vệ người Argentina đã thể hiện phong độ rất tốt. Nhờ có những đóng góp to lớn của Fernandez, Benfica đang dẫn đầu BXH giải VĐQG Bồ Đào Nha với 10 điểm nhiều hơn Sporting Braga xếp thứ 2 (50 so với 40).

Fernandez mới đoạt chức vô địch thế giới cùng ĐT Argentina
Fernandez mới đoạt chức vô địch thế giới cùng ĐT Argentina

Ở Champions League 2022/23, Benfica cũng gây ấn tượng chẳng kém. Dù rơi vào bảng đấu có sự góp mặt của Juventus và PSG, họ vẫn giành vé đi tiếp với tư cách đội nhất bảng. Cũng cần phải nói thêm rằng, trong màu áo ĐTQG, Fernandez mới cùng ĐT Argentina đoạt chức vô địch World Cup 2022 trên đất Qatar.

Đây là kỳ tích vô cùng đáng nể mà mọi cầu thủ đều rất khát khao muốn có nhưng chỉ 1 phần rất nhỏ có thể chạm tay được vào chiếc cúp vàng thế giới. Với việc được bầu là cầu thủ trẻ hay nhất tại World Cup 2022, rõ ràng Fernandez rất có thực tài chứ không phải anh thuộc mẫu người được giới truyền thông "bơm thổi" quá mức.

Điều quan trọng nhất ở đây là phong cách của Fernandez được đánh giá là rất phù hợp với lối đá của Chelsea. Ở Benfica, anh thường chơi ở vị trí tiền vệ phòng ngự lệch trái trong sơ đồ chiến thuật 4-3-2-1. Vai trò của Fernandez là giữ nhịp độ trận đấu và anh luôn làm tốt nhiệm vụ của mình.

Bằng chứng là theo thống kê, ở giải Bồ Đào Nha Fernandez thực hiện trung bình 109 đường chuyền mỗi trận. Trong số những cầu thủ đã đá ít nhất 90 phút tại sân chơi này kể từ đầu mùa, trừ Fernandez ra không ai khác làm được như vậy.

Fernandez rất giỏi trong việc giữ nhịp trận đấu
Fernandez rất giỏi trong việc giữ nhịp trận đấu

HLV Roger Schmidt của Benfica rất thích những hậu vệ biên dâng cao hỗ trợ tấn công. Những lúc như thế, họ cần có sự bọc lót của Fernandez để tránh nguy cơ bị đối phương khai thác khoảng trống ở phía sau.

Về cơ bản, Fernandez thường chọn giải pháp an toàn là phối hợp với các trung vệ khi bị gây sức ép. Tuy nhiên, khi cơ hội đến anh cũng không ngại thi đấu mạo hiểm hơn để đưa trái bóng lên phía trên. Ở giải quốc nội, Benfica đang có tỷ lệ kiểm soát bóng trung bình 66%, cao hơn bất kỳ đội bóng nào khác.

Do Chelsea cũng ưa thích cầm bóng và triển khai tấn công như Benfica, Fernandez hứa hẹn sẽ không tốn nhiều thời gian và công sức cho việc hòa nhập với môi trường mới. Chỉ riêng chuyện này cũng giúp giá trị của anh tăng lên đáng kể.

Ở tuổi 22, Fernandez còn nhiều tiềm năng phát triển. Anh chưa có bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ tới mức cảm thấy "no nê" và không cần phải nỗ lực phấn đấu. Đây là những giá trị mà Chelsea có thể kỳ vọng khai thác khi quyết định "xuống tiền" đầu tư cho tài năng đến từ Benfica.

Theo Thanh Sơn (TTVN)