Thể thao >> Thể thao quốc tế

Eden Hazard nghỉ hết năm, Zidane chỉ biết than trời

Kết quả chụp MRI xác định Eden Hazard tổn thương vùng đùi và phải nghỉ thi đấu hết năm nay.

Tiền vệ người Bỉ được HLV Zinedine Zidane xếp đá chính trận thứ 3 liên tiếp khi Real Madrid đụng độ Alaves ở vòng 11 La Liga cuối tuần qua. Tuy nhiên, Eden Hazard chỉ thi đấu được 28 phút và phải rời sân vì chấn thương.

Eden Hazard nghỉ hết năm, Zidane chỉ biết than trời
Hazard lại chấn thương

Sau trận đấu, Zidane hy vọng chỉ là "vết đau nhẹ", nhưng kết quả đã nghiêm trọng hơn điều ông mong muốn. Hôm 29/11, Eden Hazard trải qua buổi kiểm tra đầu tiên, nhưng không có kết quả chính xác. Sau đó, cựu sao Chelsea được chụp MRI và các bác sĩ của Real Madrid xác nhận anh bị tổn thương vùng đùi.

Theo đó, cầu thủ chạy cánh 29 tuổi cần nghỉ đá ít nhất 4 tuần và sẽ bỏ lỡ 8 trận đấu sắp tới của Real Madrid, trong đó có những trận quan trọng gặp Shakhtar Donetsk, Borussia M'gladbach (Champions League) và Sevilla, Atletico Madrid (La Liga).

Đây là lần thứ 3 Eden Hazard dính chấn thương trong vòng một năm, và là lần thứ 7 phải nghỉ thi đấu từ khi gia nhập Real Madrid. Do thường xuyên gặp vấn đề về thể lực, Hazard mới chỉ chơi 28 trận trong một năm rưỡi khoác áo Real Madrid. Giới chuyên môn vì thế đã ví thương vụ Los Blancos bỏ 100 triệu Euro là "một cú lừa" của Chelsea.

Eden Hazard nghỉ hết năm, Zidane chỉ biết than trời - 1
Anh chỉ có thể trở lại vào năm mới

Theo Kris Van Crombrugge, người đứng đầu đội ngũ y tế của đội tuyển quốc gia Bỉ, sự căng thẳng khiến chấn thương lặp đi lặp lại với Hazard và có khả năng còn tiếp tục nữa.

"Kỳ vọng ở Madrid rất cao. Nhìn từ bên ngoài, Hazard cho ấn tượng chịu khá ít áp lực, nhưng không ai thoát khỏi sự căng thẳng. Nó có thể ảnh hưởng đến cơ bắp. Tôi nghĩ cơ bắp của cậu ấy quá căng thẳng và điều đó có thể làm tăng nguy cơ chấn thương. Hazard luôn muốn cố hết sức. Tôi nghĩ cơ thể cậu ấy đã vượt quá giới hạn cho phép" - ông Kris van Crombrugge nói trên tờ Het Laatste Nieuws.

Duy Anh (Nguoiduatin.vn)