Thể thao

Ed Woodward gián tiếp khẳng định MU sẽ không mua sắm ở chợ Đông

Phó chủ tịch của Quỷ đỏ đã mang tới những thông tin quan trọng khiến cho những người yêu quý MU khó có thể yên lòng khi kỳ chuyển nhượng mùa Đông sắp tới.

Phong độ sa sút của Martial khiến cho HLV Ole Gunnar Solskjaer không còn nhiều sự lựa chọn sáng giá trên hàng công. Bởi lẽ, những Edinson Cavani hay Odion Ighalo được dự báo sẽ không gắn bó lâu dài với MU.

Chính vì thế, việc mang về thêm một trung phong đẳng cấp có lẽ là ưu tiên số một của đội chủ sân Old Trafford. Mặc dù vậy, Phó chủ tịch Ed Woodward của MU lại tỏ ra thờ ơ với phiên chợ Đông 2021.

Ed Woodward gián tiếp khẳng định MU sẽ không mua sắm ở chợ Đông

"CLB tin rằng mình phải nỗ lực hơn nữa để tìm thấy sự nhất quán và hướng tới việc giành danh hiệu. Song song đó, cũng có những tín hiệu tích cực trên sân lẫn các buổi tập. Chúng tôi tin vào sự tiến bộ của Ole, ban huấn luyện và các cầu thủ."

Dịch Covid-19 đã khiến MU thiệt hại nặng nề và gánh thêm một khoản nợ lớn. Chính vì thế, việc nói không với chuyển nhượng mùa Đông cũng là một cách để cắt giảm chi phí.

"Hồi tháng Tư, tôi từng nói rằng CLB vẫn sẽ phải củng cố đội hình nhưng cũng phải cân nhắc khả năng chi tiêu. Với các thương vụ ở chợ Hè 2020, tổng số tiền mà CLB phải chi đã lên tới 200 triệu euro kể từ mùa Hè 2019 - nhiều hơn bất kỳ đội nào khác trong giai đoạn đó."

"Chúng tôi sẽ ủng hộ Ole với những kế hoạch cụ thể và dài hạn về việc chuyển nhượng, đồng thời tập trung vào kỳ chuyển nhượng mùa Hè.

Tuy nhiên, MU sẽ chào đón một cái tên đã được thông báo gia nhập hồi mùa Hè 2019 là Amad Diallo từ Atalanta.

Thùy Dương (Nguoiduatin.vn)