Thể thao

Duy nhất một SVĐ không được đón khán giả ở vòng 12 V.League

Ngoại trừ sân Cẩm Phả, 6/7 đội bóng chủ nhà ở vòng 12 V.League đều sẵn sàng mở cửa đón khán giả.

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, lãnh đạo Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) cho phép các CLB tùy chọn việc tổ chức thi đấu trên sân có hoặc không khán giả, căn cứ theo điều kiện từng địa phương.

Hai ngày trước thời điểm khai màn vòng 12 V.League, 6/7 đội bóng chủ nhà đã gửi văn bản xác nhận sẽ mở cửa đón khán giả (với số lượng giới hạn) cho ban tổ chức. Riêng Than Quảng Ninh thông báo chấp nhận đá kín.

Duy nhất một SVĐ không được đón khán giả ở vòng 12 V.League
Những trận đấu hấp dẫn tại V.League đã trở lại

Lý giải về quyết định này, ông Phạm Thanh Hùng, Chủ tịch CLB TQN cho biết: “Lãnh đạo địa phương vẫn muốn trận đấu được đảm bảo an toàn tuyệt đối về công tác y tế. Sau trận này, nếu mọi việc suôn sẻ, chúng tôi sẽ xin phép mở cửa những trận TQN được đá trên sân nhà”.

Ở 6 trận còn lại, các sân đón khán giả ở những mức độ khác nhau. CLB Viettel miễn phí cho 3.000 khán giả vào sân Hàng Đẫy xem trận đội nhà tiếp Sài Gòn FC.

SLNA mở cửa tự do ba khán đài B, C, D và chỉ phát hành 1.400 vé khán đài A, trong đó có 900 vé mời. Quảng Nam cũng chỉ mở cửa đón 4.000 người.

Thanh Hóa bán ra thị trường 6.000 vé. Trong khi TP.HCM "chơi trội" khi tung ra 10.000 vé cho trận gặp Nam Định.

Duy nhất một SVĐ không được đón khán giả ở vòng 12 V.League - 1
Lịch thi đấu vòng 12 V.League

Trong khi đó, vòng 10 giải hạng nhất quốc gia sẽ đồng loạt thi đấu vào 15 giờ 30 chiều nay (25.9) với 6 cặp đấu: Bình Định - Sanna Khánh Hòa BVN; Long An - Đắk Lắk; Bà Rịa-Vũng Tàu - XM Fico - YTL Tây Ninh; Đồng Tháp - Phố Hiến; An Giang - Huế và Bình Phước - XSKT Cần Thơ.

Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)