Thể thao >> Thể thao trong nước

Duy Mạnh - Đình Trọng: Những lá chắn thép của CLB Hà Nội và Olympic Việt Nam

Không khó để nhận ra, điểm tựa ở mùa giải này của CLB Hà Nội đến từ hàng phòng ngự. Và mấu chốt chính là phong độ ổn định của cặp trung vệ Đỗ Duy Mạnh và Trần Đình Trọng.

Câu lạc bộ Juventus suốt nhiều năm qua luôn tự hào vì đóng góp cho đội tuyển Italia nguyên một dàn lá chắn thép, đó là Giorgio Chiellini, Andrea Barzagli và Leonardo Bonucci. Họ thi đấu với nhau ăn ý, sẵn sàng bọc lót, yểm trợ và người này bù đắp những điểm yếu của người kia.

Trở lại với bóng đá Việt Nam, người hâm mộ CLB Hà Nội cũng có thể hài lòng khi đang sở hữu một cặp đôi hậu vệ thép như vậy, đó là Đỗ Duy Mạnh và Trần Đình Trọng. Và cũng không ngoa khi nói rằng họ chính là một trong những mắt xích quan trọng nhất làm nên thành tích ấn tượng của đội bóng thủ đô mùa giải này. CLB Hà Nội đang có hàng phòng ngự tốt thứ 3 V.League (thủng lưới 25 bàn, ngang bằng thành tích Sông Lam Nghệ An), chỉ xếp sau Hải Phòng (23 bàn) và Sanna Khánh Hòa (22 bàn) tính đến trước vòng 21.

Duy Mạnh - Đình Trọng: Những lá chắn thép của CLB Hà Nội và Olympic Việt Nam
Duy Mạnh và Đình Trọng là bộ đôi trung vệ ăn ý ở câu lạc bộ. Ảnh: Tiến Tuấn

Mùa giải 2017/2018 chính là mùa đầu tiên mà hai cầu thủ này có dịp trở thành đối tác của nhau ở hàng hậu vệ cấp câu lạc bộ. Tiền đề của việc này chính là nhờ màn trình diễn xuất sắc của cả Duy Mạnh lẫn Đình Trọng (trong một tập thể cũng xuất sắc cả về chuyên môn lẫn ý chí) tại vòng chung kết U23 châu Á. Sau đó, Đình Trọng được đưa về từ CLB Sài Gòn và Duy Mạnh cũng bị đóng đinh với vai trò trung vệ, trước đó cầu thủ sinh năm 1996 vẫn thường xuyên được sử dụng ở cả vai trò tiền vệ trung tâm.

Người có công lớn trong việc tạo nên bộ đôi ăn ý này chính là HLV Park Hang-seo. Dưới thời của nhà cầm quân người Hàn Quốc, đội tuyển U23, Olympic hay đội tuyển quốc gia thường sử dụng sơ đồ 3-4-3 trong đó bộ ba trung vệ đá chính là Duy Mạnh, Đình Trọng, Tiến Dũng. Tại ASIAD 2018, màn trình diễn của họ vẫn rất ấn tượng (dù không còn được xuất chúng như tại vòng chung kết U23 châu Á) mà điển hình chính là thành tích 5 trận liền không để lọt lưới.

Thống kê từ V.League Stats về màn trình diễn của các cầu thủ tại Á vận hội chỉ ra những điểm mà hai cầu thủ của Hà Nội FC cho thấy họ chính là một cặp đôi sẵn sàng bù trừ những điểm yếu của nhau.

Duy Mạnh - Đình Trọng: Những lá chắn thép của CLB Hà Nội và Olympic Việt Nam - 1

Duy Mạnh - Đình Trọng: Những lá chắn thép của CLB Hà Nội và Olympic Việt Nam - 2
Tại ASIAD 2018 vừa qua, họ tiếp tục thi đấu với phong độ tốt. Ảnh: Tiến Tuấn

Vốn xuất thân là một tiền vệ, Duy Mạnh cho thấy anh vẫn sở hữu kỹ năng quan trọng của một cầu thủ đá ở trung tuyến. Theo đó, cầu thủ sinh năm 1996 đạt tỷ lệ trung bình chuyền bóng chính xác là 89%, trong đó có 6,5 đường chuyền dài/trận với tỷ lệ 56% - cao nhất trong số các cầu thủ từng được bố trí đá trung vệ của Olympic Việt Nam tại ASIAD 2018. Và đây thì lại không phải điểm mạnh của Đình Trọng.

Ngược lại, cầu thủ có biệt danh "chuyên gia săn Tây" thể hiện tố chất của mình ở những tình huống phán đoán có phần nhỉnh hơn người đồng đội. Cũng theo V.League Stats, số pha cắt bóng của anh tại ASIAD vừa qua là 3,5 lần/90 phút trong khi của Duy Mạnh là 2,3 lần/90 phút. Số pha phạm lỗi của trung bình của hai người cũng là minh chứng rõ nét cho nhận định này (Duy Mạnh phạm lỗi 1,1 lần/90 phút còn chỉ số này của Đình Trọng là 0,75 lần/90 phút).

Duy Mạnh - Đình Trọng: Những lá chắn thép của CLB Hà Nội và Olympic Việt Nam - 3
Thống kê màn trình diễn của hai cầu thủ tại ASIAD 2018. Ảnh: Anh Dũng. Nguồn: V.League Stats

Trong khi đó, Duy Mạnh thể hiện điểm mạnh ở những tình huống phòng ngự mạnh mẽ, quyết đoán và cả quyết liệt. Cụ thể, trung bình số pha tắc bóng của cầu thủ này là 2,45 lần/90 phút và 7,25 lần/90 phút. Với Đình Trọng, các con số thống kê tương đương là 2 pha tắc bóng/90 phút và 3,7 pha chặn bóng/90 phút.

Tất nhiên, đây chỉ là những con số thống kê tại ASIAD 2018 khi mà HLV Park Hang-seo sử dụng hệ thống phòng ngự có 3 trung vệ. Trở lại cấp câu lạc bộ, cả hai sẽ phải dần thích nghi lại với hệ thống phòng ngự 4 hậu vệ gồm 2 trung vệ và 2 cầu thủ chạy cánh, chắc chắn sẽ có những sự khác biệt trong việc lựa chọn vị trí, phân công kèm người cũng như đưa ra quyết định.

Dù vậy, nhìn vào thống kê và màn trình diễn của cả hai cầu thủ trẻ này, người hâm mộ đội bóng thủ đô có thể yên tâm khi họ đang có một bộ đôi trung vệ ăn ý và chất lượng.

Theo Hồng Phú - Anh Dũng (Trí Thức Trẻ)