Thể thao >> Thể thao quốc tế

Đứt mạch 4 năm vô địch Cup Liên đoàn, Pep Guardiola phản ứng thế nào?

Lần đầu tiên sau 5 năm, Man City mới lại thua ở Cup Liên đoàn, khi bị West Ham loại ở vòng 16 đội đêm qua.

Pep Guardiola thể hiện sự quyết tâm khi tung vào sân đội hình chất lượng, với những ngôi sao như Kevin De Bruyne, Riyad Mahrez hay Ilkay Gundogan.

Nhà đương kim vô địch thi đấu áp đảo, tung tổng cộng 25 cú sút, 7 trong số đó đi trúng đích, nhưng bất lực trong việc ghi bàn. Thủ thành của West Ham - Alphonse Areola có ít nhất ba lần giành chiến thắng trước các chân sút của Man City trong tư thế đối mặt.

Man City dau West Ham anh 1

Để đối thủ cầm chân trong thời gian thi đấu chính thức, Man City phải giải quyết thắng thua trên chấm 11m. Tại đây, tiền vệ 21 tuổi Phil Foden là người duy nhất đá hỏng khiến Man City gục ngã với tỷ số 3-5.

HLV Pep Guardiola không thất vọng, dù đội nhà bị loại sớm. Ông nói: "Chúng tôi có rất nhiều trận đấu, bởi vậy không phải lúc nào Man City cũng tung ra đội hình mạnh nhất".

"Hôm nay dù để nhiều cầu thủ quan trọng nghỉ ngơi nhưng Man City vẫn có một trận đấu tốt. Chúng tôi tạo ra nhiều cơ hội trước một đội bóng phòng ngự lùi sâu. Trên chấm phạt đền, họ đã tốt hơn. Xin chúc mừng West Ham. Năm sau chúng tôi sẽ trở lại".

Đứt mạch 4 năm vô địch Cup Liên đoàn, Pep Guardiola phản ứng thế nào? - 1
Pep khẳng định Man City sẽ lại nhắm ngôi vô địch vào năm sau

Man City bước vào trận gặp West Ham với kỷ lục khó tin, khi bất bại tại Cup Liên đoàn hơn năm năm. Họ thua trận gần nhất ngày 26/10/2016, với tỷ số 0-1 trước MU cũng ở vòng 1/8.

Đả bại Man City, West Ham góp mặt ở tứ kết Cup Liên đoàn cùng Arsenal, Chelsea, Liverpool, Leicester, Tottenham, Brentford và Sunderland. Trong đó chỉ có Sunderland không đá ở Ngoại hạng Anh, mà chơi tại giải hạng ba.

Hồng Duy (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/dut-mach-4-nam-vo-dich-cup-lien-doan-pep-guardiola-phan-ung-the-nao-tintuc793617