Thể thao

Được tỷ phú Anh hỏi mua, nhà Glazer liền tăng giá bán MU lên gấp rưỡi

Theo The I, nhà Glazer đang có ý định nâng giá bán MU từ 4 tỷ bảng lên 6 tỷ bảng sau khi có thông tin tỷ phú giàu nhất nước Anh là Sir Jim Ratcliffe muốn mua lại đội bóng.

Được tỷ phú Anh hỏi mua, nhà Glazer liền tăng giá bán MU lên gấp rưỡi

Sau 17 năm làm chủ Man United, nhà Glazer đang đứng trước cơn bão chỉ trích lớn hơn bao giờ hết. Có vẻ như các ông chủ người Mỹ đã bắt đầu chán và có ý định bán lại câu lạc bộ thành Manchester.

Mới đây, có tin tỷ phú giàu nhất nước Anh là Sir Jim Ratcliffe sẵn sàng mua toàn bộ cổ phần của Quỷ đỏ. Ratcliffe là chủ sở hữu của tập đoàn hóa chất INEOS, được ước tính trị giá khoảng 13 tỷ bảng. Ông là fan của MU từ lâu và vào tuần trước, Michael Knighton - người đang cố gắng khởi xướng việc mua lại Quỷ đỏ - đã gọi tên Ratcliffe là một vị cứu tinh tiềm năng của câu lạc bộ.

Vào năm ngoái, The Mirror đưa tin nhà Glazer đã rao bán Man United với giá 4 tỷ bảng. Họ từng mua lại Quỷ đỏ với giá 790 triệu bảng vào năm 2005 và thu được rất nhiều lợi nhuận từ câu lạc bộ.

Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, mức giá sẽ được đẩy lên cao hơn nữa. Theo The I, các đối tác muốn mua lại Man United sẽ phải trả một giá thầu khoảng 6 tỷ bảng để "có thể khiến nhà Glazer lưu tâm".

Và nếu Ratcliffe hoặc bất kỳ đối tác nào sẵn sàng đáp ứng mức giá cao như vậy, Man United sẽ phá kỷ lục khi trở thành thương vụ tiếp quản đội bóng lớn nhất mọi thời đại.

Man United hiện đang đứng cuối trên BXH Premier League 2022/23 sau khi thua trắng cả 2 trận đầu. Mùa trước, họ cũng chỉ đứng thứ 6 và có lần thứ 4 mất suất dự Champions League kể từ khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu vào năm 2013.

Tuy thành tích đi xuống nhưng Man United vẫn là một trong những đội bóng giá trị nhất thế giới và công việc kinh doanh vẫn rất ấn tượng. Chính vì thế, không dễ để nhà Glazer bán đội bóng với giá rẻ.

Sau 17 năm làm chủ Man United, nhà Glazer đang đứng trước cơn bão chỉ trích lớn hơn bao giờ hết. Có vẻ như các ông chủ người Mỹ đã bắt đầu chán và có ý định bán lại câu lạc bộ thành Manchester.

Mới đây, có tin tỷ phú giàu nhất nước Anh là Sir Jim Ratcliffe sẵn sàng mua toàn bộ cổ phần của Quỷ đỏ. Ratcliffe là chủ sở hữu của tập đoàn hóa chất INEOS, được ước tính trị giá khoảng 13 tỷ bảng. Ông là fan của MU từ lâu và vào tuần trước, Michael Knighton - người đang cố gắng khởi xướng việc mua lại Quỷ đỏ - đã gọi tên Ratcliffe là một vị cứu tinh tiềm năng của câu lạc bộ.

Vào năm ngoái, The Mirror đưa tin nhà Glazer đã rao bán Man United với giá 4 tỷ bảng. Họ từng mua lại Quỷ đỏ với giá 790 triệu bảng vào năm 2005 và thu được rất nhiều lợi nhuận từ câu lạc bộ.

Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, mức giá sẽ được đẩy lên cao hơn nữa. Theo The I, các đối tác muốn mua lại Man United sẽ phải trả một giá thầu khoảng 6 tỷ bảng để "có thể khiến nhà Glazer lưu tâm".

Và nếu Ratcliffe hoặc bất kỳ đối tác nào sẵn sàng đáp ứng mức giá cao như vậy, Man United sẽ phá kỷ lục khi trở thành thương vụ tiếp quản đội bóng lớn nhất mọi thời đại.

Man United hiện đang đứng cuối trên BXH Premier League 2022/23 sau khi thua trắng cả 2 trận đầu. Mùa trước, họ cũng chỉ đứng thứ 6 và có lần thứ 4 mất suất dự Champions League kể từ khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu vào năm 2013.

Tuy thành tích đi xuống nhưng Man United vẫn là một trong những đội bóng giá trị nhất thế giới và công việc kinh doanh vẫn rất ấn tượng. Chính vì thế, không dễ để nhà Glazer bán đội bóng với giá rẻ.

Theo Trung Nghĩa (Bongdaplus.vn)




https://bongdaplus.vn/ngoai-hang-anh/duoc-ty-phu-anh-hoi-mua-nha-glazer-lien-tang-gia-ban-mu-len-gap-ruoi-3742912208.html