Thể thao

Được hỏi về việc lên thế chỗ thuyền trưởng tuyển Thái Lan, HLV Kiatisuk buông lời phũ phàng

Câu trả lời của HLV Kiatisuk sau khi được hỏi liệu có đồng ý dẫn dắt Thái Lan sau kỳ AFF Cup 2021 hay không thực sự khiến các fan xứ Chùa vàng cảm thấy thất vọng.

Tuyển Thái Lan hiện được dẫn dắt bởi HLV Mano Polking, chiến lược gia từng có quãng thời gian làm việc tại V.League. Tuy nhiên đây chỉ là biện pháp mang tính tạm thời của Voi chiến, khi họ ký hợp đồng ban đầu với ông chỉ đến hết AFF Cup 2021. Nếu Thái Lan có thành tích tốt ở giải đấu này, HLV Polking mới được xem xét gia hạn hợp đồng.

Điều này đồng nghĩa cơ hội để tuyển Thái Lan gửi lời mời tới HLV Kiatisuk trong tương lai gần vẫn còn. Tuy nhiên theo chia sẻ mới nhất với tờ SMM Sport, "Zico Thái" đã tuyên bố từ chối dẫn dắt "Voi chiến" sau kỳ AFF Cup 2021.

Được hỏi về việc lên thế chỗ thuyền trưởng tuyển Thái Lan, HLV Kiatisuk buông lời phũ phàng
HLV Kiatisuk muốn gắn bó với HAGL thay vì dẫn dắt tuyển Thái Lan trong tương lai gần.

HLV Kiatisuk muốn hoàn thành hợp đồng với HAGL, cụ thể là hết năm 2022. Chiến lược gia sinh năm 1973 rất trân trọng tình cảm của bầu Đức nên cương quyết gắn bó với đội bóng Phố Núi đến cùng.

HAGL ở mùa giải năm nay đã không có được chức vô địch V.League 2021 dù đứng đầu bảng vì giải bị hủy giữa chừng. Ngoài ra, họ còn đối mặt với nguy cơ không được tham dự AFC Champions League do không đảm bảo yêu cầu từ AFC.

Tuy nhiên theo HLV Kiatisuk, ông không hề tỏ thái độ quá tiếc nuối: "Tôi thấy việc HAGL không được dự AFC Champions League không phải điều nghiêm trọng. Chính bầu Đức cũng không quá quan trọng việc đội nhà có được tham gia AFC Champions League hay không".

Cuối cùng, HLV Kiatisuk đã tiết lộ thời điểm trở lại Việt Nam: "Tôi đang có kế hoạch trở lại Việt Nam vào giữa tháng 11. Tôi cần có thời gian để chuẩn bị cho mùa giải V.League 2022.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng tôi cần làm sớm chính là hoàn tất công tác tuyển chọn cầu thủ ở đội trẻ để đôn lên đội một. Dự kiến chuyện này sẽ được thực hiện vào tháng 2 hoặc tháng 3/2022".

Theo Đặng Phong (Pháp Luật & Bạn Đọc) 




https://phapluat.suckhoedoisong.vn/duoc-hoi-ve-viec-len-the-cho-thuyen-truong-tuyen-thai-lan-hlv-kiatisuk-buong-loi-phu-phang-162211910213246287.htm