Thể thao >> SEA Games 30

Đức Chinh chia sẻ danh hiệu Vua phá lưới SEA Games 30 với sao U22 Indonesia

Hai chân sút Hà Đức Chinh và Osvaldo Haay sẽ chia sẻ danh hiệu Vua phá lưới SEA Games 30 khi cùng ghi được 8 bàn thắng.

Tối 12/10, U22 Việt Nam xuất sắc đánh bại U22 Indonesia ở chung kết SEA Games 30 môn bóng đá nam.

Cú đúp của Đoàn Văn Hậu cùng bàn thắng của đội trưởng Đỗ Hùng Dũng đã khép lại một kỳ SEA Games trọn vẹn cho bóng đá Việt Nam, khi cả hai đội tuyển nam và nữ đều giành huy chương vàng.

Đức Chinh chia sẻ danh hiệu Vua phá lưới SEA Games 30 với sao U22 Indonesia
Ảnh: Tiền Phong

Chân sút Hà Đức Chinh tuy không thể ghi bàn ở trận chung kết nhưng cũng đã kết thúc giải đấu với danh hiệu Vua phá lưới. Anh ghi được 8 bàn thắng và sẽ chia sẻ danh hiệu này với Osvaldo Haay của U22 Indonesia.

Trong số 8 bàn thắng tại kỳ SEA Games năm nay, 4 bàn được Đức Chinh ghi vào lưới U22 Brunei trong trận mở màn, và ba bàn được ghi ở trận bán kết gặp U22 Lào. Bàn thắng còn lại được anh ghi ở trận gặp U22 Singapore tại vòng bảng.

Osvaldo Haay ghi 3 bàn vào lưới U22 Brunei, 2 bàn vào lưới U22 Lào ở vòng bảng. Anh ghi 1 bàn vào lưới U22 Myanmar ở trận bán kết, 1 bàn vào lưới U22 Thái Lan và 1 bàn vào lưới U22 Singapore ở vòng bảng.

Với 6 bàn, Nguyễn Tiến Linh của U22 Việt Nam đứng ở vị trí thứ hai, trong khi Aung Kaung Mann (U22 Myanmar) và Suphanat Muenata (U22 Thái Lan) chia sẻ vị trí thứ ba với 5 bàn.

Văn Cơ (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/duc-chinh-chia-se-danh-hieu-vua-pha-luoi-sea-games-30-voi-sao-u22-indonesia-d66803.html?demo